UAV đánh chặn giá rẻ của Ukraine thu hút Mỹ và các nước vùng Vịnh

Theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, Mỹ và một số quốc gia vùng Vịnh đang thảo luận về khả năng mua các thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn do Ukraine phát triển nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV Shahed của Iran.
Chú thích ảnh
Một binh sĩ Ukraine với UAV đánh chặn Sting. Ảnh: X

Báo Financial Times ngày 5/3 đưa tin, các cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong những ngày gần đây, các quốc gia vùng Vịnh đã phải sử dụng tên lửa phòng không Patriot đắt đỏ để đánh chặn các đợt UAV Shahed do Iran phóng tới. Tuy nhiên, kho dự trữ tên lửa đang giảm nhanh, buộc các nước này tìm kiếm giải pháp phòng thủ rẻ hơn.

Theo các chuyên gia, Ukraine hiện được xem là quốc gia có kinh nghiệm hàng đầu trong việc đối phó UAV Shahed. Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện năm 2022, Ukraine đã phát triển nhiều loại UAV đánh chặn giá rẻ có thể tiêu diệt UAV tấn công với chi phí chỉ vài nghìn USD mỗi chiếc.

Sự chênh lệch chi phí là yếu tố khiến công nghệ này thu hút sự chú ý. Một chiếc UAV Shahed có giá khoảng 30.000 USD, trong khi mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 sử dụng trong hệ thống Patriot có giá hơn 13,5 triệu USD. Việc dùng tên lửa đắt tiền để bắn hạ UAV giá rẻ được xem là không hiệu quả về kinh tế nếu các cuộc tấn công diễn ra với số lượng lớn.

Một quan chức Ukraine không tiết lộ cụ thể nội dung cuộc trao đổi với Lầu Năm Góc, song cho biết sự quan tâm đối với các UAV đánh chặn của Ukraine đang gia tăng nhanh chóng. Theo nguồn tin này, bất kỳ thương vụ nào liên quan đến các hệ thống do Ukraine phát triển, kể cả sản xuất ở nước ngoài, cũng phải được thực hiện với sự phối hợp của Kiev.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al-Nahyan về khả năng sử dụng công nghệ chống UAV của Ukraine. Ông khẳng định kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó UAV Shahed hiện thuộc nhóm tiên tiến nhất thế giới, song mọi hợp tác cần đảm bảo không làm suy giảm năng lực phòng thủ của nước này.

Các chuyên gia cho rằng Iran có thể đã tích trữ hàng chục nghìn UAV Shahed. Kể từ khi bị Mỹ và Israel tấn công, Tehran đã phóng hàng trăm UAV nhằm vào các mục tiêu tại khu vực vùng Vịnh, một phần nhằm gây áp lực tâm lý và buộc đối phương tiêu hao các loại tên lửa phòng không đắt tiền.

UAV Shahed có lợi thế về tính cơ động và khả năng che giấu. Chúng có thể được triển khai từ nhiều vị trí khác nhau và khó bị phá hủy trước khi phóng, không giống như các bệ phóng tên lửa cố định thường bị tấn công phủ đầu.

Trên chiến trường Ukraine, Kiev đã phát triển nhiều biện pháp phòng thủ giá rẻ hơn như sử dụng pháo phòng không, xe tải gắn súng máy và UAV đánh chặn tốc độ cao. Một số mẫu UAV phòng thủ có thể đạt tốc độ khoảng 250 km/giờ, đủ để truy đuổi UAV Shahed có tốc độ tối đa khoảng 185 km/giờ.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn gặp khó khăn trước các UAV mới của Nga như mẫu Geran-3 chạy bằng động cơ phản lực, có tốc độ hơn 550 km/giờ. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã phóng khoảng 54.000 UAV loại này trong năm ngoái.

Dù vậy, Kiev kỳ vọng việc các quốc gia Trung Đông sử dụng UAV đánh chặn thay cho tên lửa Patriot có thể giúp giảm áp lực đối với kho tên lửa PAC-3 toàn cầu. Điều này có thể gián tiếp giúp Ukraine tiếp cận thêm các tên lửa cần thiết để đối phó tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga.

Các chiến thuật UAV của Iran tại vùng Vịnh được cho là tương tự chiến thuật Nga từng áp dụng ở Odesa. UAV Shahed thường bay thấp sát mặt biển khi tiếp cận mục tiêu nhằm tránh radar và làm giảm hiệu quả của hệ thống phòng không. Theo một chuyên gia Ukraine, việc triển khai UAV đánh chặn từ ngoài khơi có thể giúp tăng cơ hội phát hiện và tiêu diệt các UAV tấn công này trước khi chúng tiếp cận mục tiêu trên đất liền.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.