Ecuador triển khai chiến dịch quân sự chung với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 5/3, Chính phủ Ecuador thông báo bắt đầu các chiến dịch quân sự chung với Mỹ nhằm chống lại các tổ chức mà nước này xác định là “khủng bố”, trong bối cảnh tình hình bạo lực liên quan đến ma túy và khai thác khoáng sản trái phép gia tăng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết nước này bước vào “giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố ma túy và khai thác mỏ bất hợp pháp”. Trên mạng xã hội X, ông Noboa nhấn mạnh trong tháng 3, Ecuador sẽ tiến hành các chiến dịch phối hợp với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Mỹ nhằm tăng cường an ninh trên toàn quốc.

Nhà lãnh đạo Ecuador khẳng định bảo đảm an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu và chính phủ sẽ nỗ lực lập lại hòa bình tại mọi khu vực của đất nước.

Trước đó, ngày 4/3, Chính phủ của Tổng thống Noboa thông báo trục xuất toàn bộ phái bộ ngoại giao của Cuba khỏi Ecuador. Tới thời điểm này, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được chính quyền Ecuador công bố.

Diệu Hương (TTXVN)
Cuba phản đối Ecuador trục xuất phái đoàn ngoại giao
Cuba phản đối Ecuador trục xuất phái đoàn ngoại giao

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 5/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã lên án quyết định của Ecuador trục xuất toàn bộ phái đoàn ngoại giao Cuba tại nước này, cho rằng đây là hành động “phi lý, thù địch và không thân thiện”, làm tổn hại quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia Mỹ Latinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN