Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Báo Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ tối 9/10, theo giờ địa phương, cho biết vào tháng Sáu vừa qua, các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý sẽ tăng mạnh chi tiêu quân sự lên mức 5% GDP, thực hiện một ưu tiên lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người muốn châu Âu chi nhiều hơn cho việc tự bảo vệ mình.
Khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa sẽ trừng phạt Tây Ban Nha về thương mại vì chống đối mục tiêu mới này.
Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói ông sẽ không cam kết với mức 5%, gọi nó là “không phù hợp với nhà nước phúc lợi và tầm nhìn thế giới của chúng tôi”.
Ngày 9/10, tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng, trong cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, ông Trump nói rằng các lãnh đạo châu Âu cần gây sức ép để Tây Ban Nha tăng cường cam kết với NATO.
Ông Trump nói: “Các vị sẽ phải bắt đầu nói chuyện với Tây Ban Nha. Các vị phải gọi cho họ và hỏi tại sao họ lại là kẻ chậm chạp như vậy”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Họ không có lý do nào để không làm điều này, nhưng thôi được. Thẳng thắn mà nói, có lẽ các vị nên loại họ khỏi NATO”.
Tây Ban Nha gia nhập NATO vào năm 1982. Liên minh phòng thủ tập thể hiện có 32 thành viên này đã được chú ý nhiều kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.
Tổng thống Trump nhiều lần gợi ý Washington có thể ngừng bảo vệ các quốc gia châu Âu không chịu chi nhiều hơn cho quốc phòng.
Trong mục tiêu mới được thông qua, NATO quyết định sẽ dành 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi và 1,5% GDP cho các lĩnh vực rộng hơn như hạ tầng và an ninh mạng.
Mục tiêu mới này thay thế mức chi tiêu quân sự trước đó của NATO là 2% GDP, được đặt ra từ năm 2014.