Khách hàng tham quan nhà máy sản xuất xuất tấm xi măng xanh DURAflex® Low Carbon tại nhà máy Hiệp Phú-VICO (Quảng Trị).
Saint-Gobain Việt Nam cho biết, việc sử dụng nhiên liệu sinh khối tại nhà máy Hiệp Phú-VICO đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh. Sáng kiến này giúp giảm đáng kể phát thải CO₂, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng trong tiến trình phát triển bền vững.
Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Liên minh Toàn cầu về xây dựng và công trình (GlobalABC), ngành xây dựng hiện chiếm khoảng 37% lượng phát thải CO₂ toàn cầu, phần lớn đến từ sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Việc chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch, thay thế nhiên liệu hóa thạch, được xem là yếu tố then chốt để giảm phát thải.
Nhận thấy tiềm năng lớn của nguồn biomass từ phụ phẩm nông nghiệp, khoảng 60 triệu tấn mỗi năm ở Việt Nam, Saint-Gobain đã tiên phong ứng dụng nhiên liệu này vào sản xuất tấm xi măng xanh. Doanh nghiệp hợp tác với đối tác trong nước Zerowaste triển khai hệ thống lò hơi tầng sôi công nghệ cao, sử dụng 100% nhiên liệu sinh khối thay thế dầu DO, công suất 5 tấn hơi/giờ.
Nguồn nguyên liệu được thu mua từ mùn cưa, dăm gỗ, trấu và nhiên liệu tái chế từ rác (RDF) tại địa phương, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế FSC và SGS, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn môi trường.
Việc thay thế nhiên liệu sinh khối giúp nhà máy giảm hơn 74% phát thải CO₂/m² sản phẩm, trong đó 43% đến từ tối ưu hóa quy trình sản xuất và 31% từ việc ứng dụng biomass. Sản phẩm DURAflex® Low Carbon cũng đã được đánh giá vòng đời (LCA - Life Cycle Assessment) theo tiêu chuẩn quốc tế, khẳng định tính minh bạch về tác động môi trường và hiệu quả giảm phát thải so với vật liệu truyền thống.
Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, cho biết: “Nhà máy Hiệp Phú-VICO là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam và khu vực áp dụng công nghệ năng lượng sạch trong sản xuất tấm xi măng xanh. Là doanh nghiệp tiên phong về vật liệu xây dựng bền vững, chúng tôi cam kết đổi mới để hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không, góp phần kiến tạo ngành xây dựng xanh và bền vững hơn”.
Với triết lý “Making the World a Better Home”, Saint-Gobain Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng mục tiêu trung hòa carbon của quốc gia và tập đoàn vào năm 2050.
Nhà máy Hiệp Phú-VICO, khánh thành năm 2022, là cơ sở sản xuất chiến lược của Saint-Gobain tại miền Trung, ứng dụng công nghệ đạt chuẩn WCM (World Class Manufacturing), công suất 5 triệu m² tấm mỗi năm, tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng.
Saint-Gobain hiện có 7 nhà máy tại Việt Nam, cung cấp sản phẩm và giải pháp vật liệu xây dựng nhẹ, bền vững, phục vụ nhiều hạng mục như trần, tường, sàn.
Tập đoàn Saint-Gobain có mặt tại 80 quốc gia, hơn 160.000 nhân viên, doanh thu toàn cầu năm 2024 đạt 46,6 tỷ euro. Nhân dịp kỷ niệm 360 năm thành lập (1665 - 2025), tập đoàn tiếp tục duy trì sứ mệnh kiến tạo không gian sống xanh, tiện nghi, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.