Nguyên nhân Hàn Quốc và Mỹ hoãn công bố thời điểm tập trận Lá chắn Tự do

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn công bố thời điểm tiến hành cuộc tập trận mùa Xuân quy mô lớn của năm nay.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ Lá chắn Tự do tại Hàn Quốc năm 2024. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Washington và Seoul ban đầu dự kiến thông báo kế hoạch cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" (Freedom Shield) trong cuộc họp báo chung ngày 18/2, song kế hoạch bị gác lại sau khi phía Mỹ tỏ ra không đồng tình với đề xuất của Hàn Quốc về việc giảm quy mô huấn luyện thực địa.

Một nguồn tin quân sự chia sẻ với Yonhap: “Việc công bố bị hoãn do vấn đề phối hợp liên quan đến các cuộc diễn tập thực địa. Phía Hàn Quốc muốn giảm thiểu huấn luyện trên thực địa, trong khi Mỹ tỏ ra dè dặt”.

Theo các nguồn tin, quân đội Mỹ đã bày tỏ không đồng tình với đề xuất từ Seoul, trong bối cảnh binh lực và khí tài bổ sung đã được triển khai tới Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận.

Hai bên dự định tiếp tục phối hợp và công bố về "Lá chắn Tự do" vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 3. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Cuộc tập trận ‘Lá chắn Tự do’, dự kiến diễn ra vào tháng 3, sẽ diễn ra bình thường".

"Lá chắn Tự do" được tổ chức thường niên vào mùa Xuân theo nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng tác chiến.

Dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung, Seoul đã tìm cách thu hẹp quy mô các cuộc tập trận thực địa chung với đồng minh, được xem là một động thái hòa giải nhằm gửi tín hiệu tới Bình Nhưỡng. Triều Tiên từ lâu chỉ trích các cuộc tập trận là sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nhằm vào họ.

Trong cuộc tập trận “Lá chắn Tự do” diễn ra vào mùa hè năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc chỉ tiến hành một nửa trong số khoảng 40 bài tập thực địa đã được lên kế hoạch ban đầu, và tiếp tục thực hiện phần còn lại vào cuối năm.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.