Ba Lan lên kế hoạch rải mìn dọc biên giới với Nga

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này đang tiến gần tới khả năng thiết lập bãi mìn dọc tuyến biên giới phía Đông với Nga, sau khi chính thức rời khỏi Hiệp ước Ottawa vào ngày 20/2.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra dọc biên giới Ba Lan - Belarus ở gần Bialowieza, miền Đông Ba Lan, ngày 29/5/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó một ngày, ông Tusk đã giới thiệu hệ thống rải mìn lai mang tên Bluszcz (Thường xuân), được thiết kế để hoạt động bí mật và tự động. Ba Lan dự kiến đưa hệ thống này vào biên chế trong bối cảnh tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông.

Euro News dẫn lời ông Tusk nói: “Hôm nay, quý vị đã xem phần trình bày ngắn về năng lực của hệ thống Bluszcz. Chúng tôi đang hoàn tất dự án mìn này trong khuôn khổ chương trình 'Lá chắn phía Đông' - yếu tố then chốt bảo đảm an ninh, chủ quyền lãnh thổ và biên giới của chúng tôi”. "Lá chắn phía Đông” là mạng lưới công sự tăng cường mà Ba Lan đã xây dựng dọc biên giới với Belarus và Nga kể từ năm 2024.

Nhà lãnh đạo Ba Lan lưu ý: “Điều đó cũng bao gồm năng lực mà chúng tôi sẽ sớm đạt được, khả năng rải mìn dọc biên giới Ba Lan trong vòng 48 giờ nếu xuất hiện mối đe dọa”.

Vào tháng 8 năm ngoái, Ba Lan đã cùng Phần Lan, Ukraine và ba quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia, Litva tuyên bố sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước Ottawa, với lý do cần sử dụng mìn để tăng cường phòng thủ biên giới.

Quyết định này vấp phải chỉ trích, khi nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về xu hướng quay trở lại sử dụng mìn sát thương - loại vũ khí từng gây tổn hại nghiêm trọng cho người dân thường trong lịch sử.

Hiệp ước Ottawa, được ký năm 1997 nhằm bảo vệ người dân thường, cấm mìn sát thương chống bộ binh. Điều này đồng nghĩa với việc các loại mìn khác, như mìn chống tăng, vốn cần một lực tác động lớn hơn để kích nổ, vẫn được phép theo khuôn khổ thỏa thuận.

Ba Lan phê chuẩn Hiệp ước Ottawa vào năm 2012 và hoàn tất việc tiêu hủy toàn bộ kho dự trữ mìn sát thương chống bộ binh trong nước vào năm 2016.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chính trị của nước này cho biết họ sẽ nối lại hoạt động sản xuất mìn sát thương chống bộ binh nội địa ngay khi nước này chính thức rút khỏi Hiệp ước Ottawa.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.