FT tiết lộ thỏa thuận bí mật giúp Iran có hàng nghìn tên lửa vác vai tiên tiến từ Nga

Theo Financial Times (FT), Iran đã đạt được một thỏa thuận vũ khí bí mật trị giá gần 500 triệu euro với Liên bang Nga nhằm mua hàng nghìn tên lửa vác vai tiên tiến, trong nỗ lực lớn để tái xây dựng năng lực phòng không bị hư hại trong cuộc chiến với Israel năm ngoái.
Chú thích ảnh
Ngày 22/2/2026, tạp chí Financial Times của Anh dẫn các tài liệu rò rỉ của Liên bang Nga và nhiều nguồn thạo tin cho biết Iran đã đạt được một thỏa thuận vũ khí bí mật trị giá gần 500 triệu euro với Liên bang Nga nhằm mua hàng nghìn tên lửa vác vai tiên tiến, trong nỗ lực lớn để tái xây dựng năng lực phòng không bị hư hại trong cuộc chiến với Israel năm ngoái. (Trong ảnh: Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (phải) và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. Ảnh: Sputnik )

Kênh Iran International ngày 23/2 cho biết thông tin nêu trên được tạp chí Financial Times của Anh đăng tải hôm 22/2.

Financial Times dẫn các tài liệu rò rỉ của Liên bang Nga và nhiều nguồn thạo tin cho biết thỏa thuận được ký tại Moskva vào tháng 12 năm ngoài, theo đó Liên bang Nga cam kết bàn giao 500 bệ phóng vác vai Verba và 2.500 tên lửa 9M336 trong vòng ba năm.

Verba được mô tả là một trong những hệ thống phòng không vác vai hiện đại nhất của Liên bang Nga, dẫn đường hồng ngoại, có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay bay thấp và thiết bị bay không người lái (UAV). 

Do các tổ đội cơ động nhỏ vận hành, theo Financial Times, hệ thống này cho phép triển khai phòng thủ phân tán mà không phụ thuộc vào các trạm radar cố định, vốn dễ bị tấn công hơn.

Căn cứ vào hợp đồng trị giá 495 triệu euro, Financial Times cho biết các đợt giao hàng được lên lịch thành ba giai đoạn từ năm 2027 đến 2029, đồng thời dẫn lời một nguồn am hiểu giao dịch rằng một số lượng nhỏ hệ thống có thể đã được bàn giao sớm hơn.

Theo hợp đồng mà Financial Times xem được, Tehran chính thức đề nghị các hệ thống này vào tháng 7 năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi kết thúc cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, trong đó Mỹ đã tham gia cùng Israel tiến hành các cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân then chốt của Iran.

Một cựu quan chức cấp cao của Mỹ nói với Financial Times rằng Moskva nhiều khả năng coi thỏa thuận này là cách hàn gắn quan hệ với Tehran sau khi không thể hỗ trợ đồng minh trong cuộc xung đột tháng 6/2025.

Theo Financial Times, thỏa thuận do Rosoboronexport, cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước của Liên bang Nga, đàm phán với đại diện tại Moskva của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL).

Hợp đồng được sắp xếp bởi Ruhollah Katebi, một quan chức MODAFL làm việc tại Moskva, người trước đây từng giúp môi giới việc Iran bán hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fath-360 để Liên bang Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Financial Times cho biết một máy bay vận tải Ilyushin Il-76TD của Liên bang Nga đã thực hiện ít nhất ba chuyến bay từ Mineralnye Vody ở Bắc Kavkaz của Liên bang Nga tới thành phố Karaj của Iran trong tám ngày qua. Ít nhất một chiếc Il-76 khác cũng bay cùng tuyến vào cuối tháng 12.

Iran được cho là đã tiếp nhận tới sáu trực thăng tấn công Mi-28 của Liên bang Nga vào tháng 1 và đã vận hành một chiếc tại Tehran trong tháng này.

Theo các tài liệu mà Financial Times xem được, Rosoboronexport bán tên lửa 9M336 với giá 170.000 euro mỗi quả và hệ thống bệ phóng với giá 40.000 euro mỗi bộ.

Thỏa thuận cũng bao gồm 500 kính nhìn đêm “Mowgli-2”, được thiết kế để theo dõi máy bay và các mục tiêu khác trong điều kiện ban đêm.

Financial Times cho biết không giống các hệ thống phòng không chiến lược cỡ lớn của Liên bang Nga như S-300 và S-400, các hệ thống Verba không đòi hỏi huấn luyện hay tích hợp phức tạp và có thể được triển khai nhanh hơn.

Financial Times cũng nhận định rằng Verba chưa đóng vai trò đáng kể trong phòng thủ của Liên bang Nga trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine, điều này có thể khiến Moskva sẵn sàng chuyển giao chúng hơn so với các hệ thống phòng không khác.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, hải quân Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn tại Hoàng Hải cùng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống đe dọa trên biển.

Israel đàm phán bán tàu chiến cho Cộng hòa Síp

Israel đàm phán bán tàu chiến cho Cộng hòa Síp

Thỏa thuận dự kiến được ký trong vài tuần tới, giúp Cộng hòa Síp tăng cường năng lực trên biển và mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel trong bối cảnh an ninh Đông Địa Trung Hải ngày càng được chú trọng.