Thiết bị bay không người lái (UAV) của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tấn công nhà máy sản helium duy nhất của Liên bang Nga, giáng đòn mạnh vào cơ sở sản xuất quan trọng cho ngành tên lửa, vũ trụ và hàng không.
Trước mối đe dọa từ các "bầy đàn" UAV ngày càng tinh vi, Lầu Năm Góc tích hợp AI vào hệ thống phòng thủ, mở ra kỷ nguyên chống UAV bằng công nghệ hiện đại. Liệu AI có đủ sức đánh bại chiến thuật áp đảo của UAV?
Mỹ sẽ không rời đi mà sẽ sát cánh cùng các đồng minh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đối mặt với các rủi ro trong khu vực. Đây là thông điệp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth muốn truyền tải tới Nhật Bản và Philippines trong chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á.
Sự phụ thuộc của Anh vào công nghệ hạt nhân Mỹ đang trở thành rủi ro lớn khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thể hiện xu hướng khó đoán.
Các cuộc không kích của Ukraine đã gây thiệt hại hàng trăm triệu USD cho cơ sở quân sự và năng lượng của Nga.
Ngoài việc thành lập Cục Chính sách Không gian, Ukraine cũng đang xem xét khả năng thành lập lực lượng không gian như một nhánh quân sự độc lập.
Siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu F-47 của Mỹ gây chấn động với thiết kế cánh phụ độc đáo, chuyển trọng tâm từ tàng hình sang tốc độ và cơ động. Liệu đây có phải là tương lai của không chiến hiện đại?
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân chuyến công tác tại Luang Prabang (Bắc Lào) đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 5 từ ngày 27 - 29/3, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự và chỉ đạo Chương trình Giao lưu tọa đàm Sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào.
Ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thứ trưởng Quốc phòng nước này Alexander Fomin đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Myanmar.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Luang Prabang (Bắc Lào), sáng 28/3, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 5.
Ngày 28/3, theo kênh CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng với Philippines nhằm nâng cao năng lực phối hợp và củng cố sự hiện diện an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/3 đã tham dự lễ hạ thủy một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon có khả năng di chuyển với tốc độ gấp nhiều lần vận tốc âm thanh.
Viễn cảnh Mỹ rút ô hạt nhân khỏi châu Âu đang đặt ra câu hỏi lớn về an ninh khu vực. Liệu đây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng hay cơ hội để châu Âu chứng minh khả năng tự chủ và răn đe hạt nhân?
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ba Lan hoặc một thành viên khác của liên minh cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Ông đồng thời tái khẳng định cam kết của khối trong việc bảo vệ sườn phía Đông.
Từ ngày 25 - 27/3, Đoàn công tác Quân khu 7 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) do Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, trước thềm Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2025 của người dân Chùa Tháp.
Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng dù đã nhất trí tạm ngừng các hoạt động này trong 30 ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, truyền thông Saudi Arabia ngày 26/3 cho biết các khí tài quân sự của Mỹ gia tăng đáng kể tại Trung Đông, cho thấy khả năng quân đội Mỹ sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào vị trí của lực lượng Houthi ở Yemen.
Ông Dariusz Lukowski, Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, cho biết nước này hiện chỉ có đủ đạn dược để duy trì phòng thủ trong tối đa hai tuần nếu xảy ra chiến tranh, cho đến khi lực lượng đồng minh đến hỗ trợ.
Ở Trung Đông, thiết bị bay không người lái giá rẻ và các cuộc tấn công bằng tên lửa đang “thử lửa” hệ thống phòng không tinh vi của nhiều quốc gia thuộc khu vực. Nó đã kích động cuộc đua triển khai các hệ thống phòng không thử nghiệm mới dựa trên laser.
Làng chài Thyborøn với khoảng 2.000 người dân ở Jutland (Na Uy) có đến 450 tấn lưới đánh cá không sử dụng nằm tại bến cảng.
Ngày 25/3, Bộ Quốc phòng Hungary thông báo cho biết nước này đang tổ chức cuộc tập trận quân sự, mang tên MILEX 2025, với sự tham gia của hơn 900 binh sĩ đến từ 11 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Truyền thông Hungary mô tả đây là cuộc tập trận lớn nhất của khối.