Lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Nga của Syria đang làm lung lay vị thế của Moskva tại Trung Đông, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp vũ khí. Nếu Damascus tiếp tục mở cửa với phương Tây và đa dạng hóa đối tác, Nga có nguy cơ mất đi một trong những thị trường vũ khí quan trọng.
Ngày 10/9, lực lượng Hamas đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng họ là rào cản chính đối với việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố video về một đường hầm ở phía Nam Dải Gaza, nơi 6 con tin người Israel bị sát hại vào tháng 8.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Mỹ không nên cố gắng đánh bại Moskva ở châu Á khi các tàu chiến của nước này và Trung Quốc tham gia tập trận lớn nhất kể từ thời Liên Xô của hải quân Nga.
Trong bối cảnh hỗ trợ từ phương Tây bị hạn chế, Ukraine đã chuyển sang con đường tự chủ về vũ khí, từ đó không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ mà còn tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập BRICS đã gây ra lo ngại lớn cho NATO, đặc biệt khi khối kinh tế này do Nga và Trung Quốc dẫn đầu. Hành động này phản ánh sự thay đổi chiến lược của Ankara, nhưng làm dấy lên nghi ngại về cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO và trật tự quốc tế do phương Tây dẫn dắt.
Các cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16/9 tại Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Biển Caspi và Biển Baltic.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/9, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hợp tác an ninh giữa các nước, đồng thời nhất trí tổ chức thêm cuộc tập trận 3 bên, với nhiều khoa mục trong thời gian tới.
Lần đầu tiên, binh sĩ Trung Quốc và Mỹ cùng tham gia cuộc tập trận chung Formosa tại Brazil.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 thông báo Hải quân Nga bắt đầu cuộc tập trận tham mưu và chỉ huy mang tên Ocean 2024.
Cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào một căn cứ không quân của Nga hồi tháng trước đã làm thiệt hại đáng kể nhà chứa máy bay và kho dự trữ tại căn cứ này.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9/9 thông báo sẽ tổ chức tập trận chung với lực lượng hải quân và không quân Nga trong tháng này.
Từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Ba Lan đã phải đối mặt với thách thức an ninh gia tăng do các cuộc tấn công tên lửa gần biên giới. Sự leo thang căng thẳng khiến Ba Lan đẩy mạnh củng cố quân sự và tăng chi tiêu quốc phòng để bảo vệ biên giới, đồng thời khẳng định cam kết với NATO.
Kênh truyền hình TVZvezda của Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin về một lô xe tăng T-90 mới được vận chuyển bằng tàu hỏa từ Uralvagonzavod - nhà sản xuất xe tăng chính của Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8/9 tuyên bố đã phá hủy một số thiết bị quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen trong 24 giờ qua.
Kênh CNN đưa tin Ukraine đã bắt đầu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) thả nhiệt nhôm (thermite), một loại kim loại nóng chảy, vào lực lượng Nga ở tiền tuyến.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết Vương quốc Anh sẽ gia hạn Chiến dịch Interflex - chương trình huấn luyện của Anh dành cho lực lượng vũ trang Ukraine, đến cuối năm 2025.
Đây là nỗ lực để xây dựng mạng lưới bảo trì toàn cầu cho các nền tảng tác chiến quan trọng, giúp Mỹ và các đồng minh tăng cường khả năng răn đe, duy trì và sửa chữa các thiết bị quân sự gần khu vực hoạt động.
Bộ Tư lệnh Vận tải Quân sự (MSC) đang đối mặt với khủng hoảng khi Hải quân Mỹ lên kế hoạch giảm 17 tàu và đang gặp khó khăn lớn về nhân sự.
Hai nhà nghiên cứu Mỹ cho biết họ đã xác định được địa điểm triển khai tiềm năng của 9M370 Burevestnik tại Nga, một loại tên lửa hành trình hạt nhân mới được Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là "bất khả chiến bại".
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, ngày 6/9, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4 từ Khu thử nghiệm tích hợp (ITR) ở Chandipur, bang miền Đông Odisha.