Quang cảnh cảng Chabahar của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Dữ liệu từ công ty Windward cho thấy 7 tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) đã được phát hiện gần cảng Chabahar của Iran, nằm ở Vịnh Oman vào ngày 19/4.
Các tàu chở dầu tập trung gần cảng Chabahar đã tắt tín hiệu nhận dạng hàng hải và di chuyển xa hơn về phía Đông so với khu vực trọng tâm hoạt động của Hải quân Mỹ.
Windward cũng ghi nhận hoạt động chuyển hàng giữa hai tàu trên biển, khi dầu được chuyển từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi cảng, giữa hai tàu chở dầu cỡ nhỏ hơn.
Theo Telegraph (Anh), tổng cộng các tàu này có khả năng xuất khẩu 14 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 10 ngày xuất khẩu dầu của Iran trước khi chiến sự nổ ra.
Sự hiện diện của chúng cho thấy Iran đang tìm đến các tuyến đường mới để bán dầu nhằm né tránh lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, hoặc đơn giản là các tàu chở dầu đang tụ tập lại do gặp khó khăn khi quay trở lại Vịnh.
Kể từ ngày 13/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố các tàu Mỹ sẽ chặn hoặc buộc quay đầu những phương tiện di chuyển tới hoặc rời bờ biển Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 19/4 cho biết một tàu khu trục Mỹ ở khu vực phía Bắc Biển Arab đã nổ súng vào tàu treo cờ Iran. Sau đó, lính thủy đánh bộ Mỹ tiếp cận con tàu này, khống chế và đưa vào diện tạm giữ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết con tàu này thuộc diện bị trừng phạt theo quy định của Mỹ. Ông khẳng định tàu không tuân thủ yêu cầu dừng lại, khiến lực lượng Hải quân Mỹ buộc phải sử dụng vũ lực để kiểm soát tình hình.
Ngày 21/4, Iran đã kêu gọi Liên hợp quốc lên tiếng phản đối việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ Iran, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.
Trong tuần qua, lực lượng Mỹ cũng yêu cầu thêm 25 tàu thương mại quay đầu.