UAV Iran tấn công hàng loạt tàu chiến Mỹ sau khi tàu hàng Iran bị bắt giữ

Tehran nói rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều tàu của Mỹ để đáp trả việc lực lượng Mỹ nổ súng và chặn bắt một tàu hàng của Iran.

Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái Shahed-129 của Iran. Ảnh: Press TV

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 20/4 cho biết hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía một số tàu chiến Mỹ sau khi các lực lượng của Mỹ lên kiểm soát tàu container TOUSKA của Iran tại Vịnh Oman.

Tới nay, phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin nêu trên của Tasnim.

Fars, một hãng thông tấn bán chính thức khác của Iran đưa tin rằng Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran đã cáo buộc các lực lượng Mỹ vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường của TOUSKA trước khi lên tàu này.

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cho biết thêm rằng các lực lượng Mỹ đã nổ súng vào tàu TOUSKA trước khi tiến hành kiểm soát.

Giới chức Iran trước đó đã xác nhận việc tàu TOUSKA bị bắt giữ và cảnh báo rằng một phản ứng sẽ diễn ra “trong thời gian sớm”.

Xem video lính thủy đánh bộ Mỹ rời tàu tấn công Tripoli (LHA-7) bằng trực thăng và bay qua Biển Arab để lên kiểm soát và bắt giữ tàu TOUSKA. Các lính thủy đánh bộ đã đu dây xuống con tàu treo cờ Iran vào ngày 19/4,/2026, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG-111) vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu TOUSKA khi con tàu thương mại này không tuân thủ yêu cầu. Nguồn: CENTCOM

Mỹ vô hiệu hóa tàu Iran sau cuộc đối đầu rồi lên kiểm soát tàu

Căng thẳng gia tăng sau khi lực lượng hải quân Mỹ nổ súng vào tàu TOUSKA khi nó tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải áp đặt đối với các cảng Iran từ đầu tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết con tàu đã không tuân thủ chỉ thị, buộc Mỹ phải hành động trực tiếp.

Tổng thống Trump nói: “Thủy thủ đoàn Iran từ chối nghe theo, vì vậy tàu hải quân của chúng ta đã bắn thủng khoang động cơ để chặn họ lại”, đồng thời cho biết tàu TOUSKA hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lính thủy đánh bộ Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận rằng tàu khu trục USS Spruance (DDG-111) đã chặn tàu TOUSKA khi nó đang di chuyển về phía cảng Bandar Abbas với tốc độ 17 hải lý/giờ.

Theo quân đội Mỹ, thủy thủ đoàn của tàu TOUSKA đã phớt lờ các cảnh báo lặp lại trong suốt 6 giờ. Sau đó, tàu khu trục USS Spruance yêu cầu sơ tán khoang động cơ trước khi khai hỏa từ pháo MK 45, khiến tàu TOUSKA mất khả năng hoạt động.

Lính thủy đánh bộ được triển khai bằng trực thăng đã lên tàu TOUSKA và kiểm soát con tàu ngay sau khi nó bị vô hiệu hóa.

Lực lượng Mỹ kể từ đó đã bắt đầu kiểm tra tàu TOUSKA và hàng hóa, hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ trong khi chờ quyết định tiếp theo.

Chú thích ảnh
Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Nỗ lực vượt phong tỏa đầu tiên kể từ khi áp đặt

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đây là nỗ lực đầu tiên được ghi nhận nhằm vượt qua lệnh phong tỏa áp đặt từ ngày 13/4. Kể từ đó, lực lượng Mỹ đã buộc 25 tàu thương mại quay đầu, tất cả đều tuân thủ các cảnh báo trước đó.

Tuy nhiên, nhận định này bị một số nhà phân tích theo dõi tàu độc lập tranh cãi.

Dữ liệu theo dõi cho thấy tàu TOUSKA đã rời cảng Port Klang ở Malaysia vào ngày 12/4, nghĩa là trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Vụ chặn bắt diễn ra trong bối cảnh gián đoạn tiếp tục tại eo biển Hormuz, nơi hoạt động vận tải biển bị ảnh hưởng sau chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2.

Theo kênh Al Jazeera của Qatar, vào ngày 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X, thông báo mở lại eo biển Hormuz, dù ông nói thêm rằng Iran sẽ điều phối các tuyến vận chuyển.

Bài đăng này khiến giá dầu thô giảm 10% chỉ trong vài giờ, nhưng nhanh chóng trở nên không còn phù hợp khi hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran chỉ trích ông Araghchi vì tạo ra nhiều điểm mơ hồ về điều kiện lưu thông, các chi tiết và cơ chế.

Sau đó, ông Trump nói rằng việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sẽ tiếp tục toàn diện cho đến khi thỏa thuận với Iran hoàn tất.

Chưa đầy 24 giờ sau, vào ngày 18/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã một lần nữa phong tỏa eo biển Hormuz, viện dẫn việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Trong một tuyên bố, IRGC nêu rõ: “Tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hợp tác với kẻ thù và bất kỳ tàu vi phạm nào sẽ bị tấn công”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Iran về kế hoạch đàm phán mới với Mỹ
Thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Iran về kế hoạch đàm phán mới với Mỹ

Ngày 20/4, Iran cho biết họ chưa có kế hoạch cho một vòng đàm phán mới với Mỹ, với lý do Washington thiếu cam kết đối với con đường ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN