Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí hàng tỷ USD cho Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 10 tỷ euro (tương đương 12 tỷ USD) cho Chính phủ Đức.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp Berlin nâng cao đáng kể năng lực tác chiến hải quân và tăng cường khả năng phối hợp trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mục tiêu của thỏa thuận nhằm hỗ trợ các chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của nước này thông qua việc củng cố năng lực phòng thủ cho đồng minh trong NATO. Mỹ đánh giá Đức là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực châu Âu.

Danh mục vũ khí Đức dự kiến mua của Mỹ bao gồm 8 hệ thống điều khiển chiến đấu tích hợp, các hệ thống radar thế hệ mới và hệ thống phóng tên lửa có điều hướng. Đây là những công nghệ cho phép tàu chiến phát hiện sớm và phản công hiệu quả trước các mối đe dọa, đồng thời duy trì kết nối thông tin thông suốt với các đơn vị tác chiến khác của NATO.

Thỏa thuận trên đã được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét trước khi chính thức có hiệu lực. Nếu không có phản đối từ các nghị sĩ, 2 tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin và RTX Corporation sẽ đóng vai trò nhà thầu chính cho dự án này.

Thuỳ Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.