Lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Nga của Syria đang làm lung lay vị thế của Moskva tại Trung Đông, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp vũ khí. Nếu Damascus tiếp tục mở cửa với phương Tây và đa dạng hóa đối tác, Nga có nguy cơ mất đi một trong những thị trường vũ khí quan trọng.
Pokrovsk không phải là một thành phố lớn, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Ukraine do khả năng dễ dàng tiếp cận với các khu vực quân sự khác.
Ukraine đã cho thấy khả năng phòng thủ tốt, nhưng các cuộc tấn công không ngừng từ Nga và sự gia tăng trong các chiến thuật tấn công đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng một hệ thống phòng thủ đa lớp và hiệu quả hơn.
Việc chiếm được một số khu vực ở Nga không đảm bảo rằng Ukraine có thể thay đổi tiến trình cuộc chiến hoặc đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn, làm cho cuộc xung đột có thể tiếp tục bế tắc kéo dài.
Trong đoạn phim mới nhất được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố, người ta có thể nhìn thấy hàng loạt phương tiện chiến đấu của quân đội Ukraine, cả xe bọc thép lẫn xe chở quân bị phá huỷ trong cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt tại tỉnh Kursk.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 20/8, Không quân Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã bắt đầu tập trận chung quy mô lớn nhằm tăng cường hoạt động không quân và năng lực ứng phó trong những tình huống khẩn cấp.
Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Mỹ (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc ngày 19/8 cho hay Mỹ đã thông qua thương vụ bán cho Hàn Quốc các trực thăng tấn công Apache cùng các khí tài và dịch vụ hậu cần liên quan nhằm hỗ trợ đồng minh châu Á này củng cố khả năng phòng thủ.
Cuộc đột kích này không chỉ làm Nga bất ngờ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược và công nghệ quân sự hiện tại.
Theo báo cáo nội bộ từ Bộ Quốc phòng Đức, yêu cầu của Kiev về phụ tùng thay thế cho pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Berlin cung cấp đã không được đáp ứng, khiến lực lượng Ukraine không thể sử dụng loại pháo này trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga.
Hãng Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 19/8 đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng phòng thủ chung.
Trang The Guardian (Anh) suy đoán rằng nỗ lực của Ukraine nhằm kiểm soát lãnh thổ ở khu vực Kursk có thể giúp Lực lượng vũ trang Nga tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Kiev ở các khu vực khác của mặt trận.
Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế quan ngại rằng Libya đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến mới khi hai chính quyền đối địch ở hai đầu đất nước, rạn nứt chính trị và đáng chú ý là họ đang tiến hành đợt huy động quân sự mới.
Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Ivan Anusic thông báo từ năm tới, các đối tượng nhập ngũ bắt buộc sẽ trải qua các khóa huấn luyện kéo dài hai tháng.
Canada cho biết Ukraine có thể tự do sử dụng xe tăng Leopard và các xe chiến đấu khác do nước này cung cấp trong cuộc tập kích vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga.
Tờ Wall Street Journal đưa tin cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga đã thúc đẩy quân đội Ukraine rút quân và vũ khí khỏi tuyến đầu vốn đã suy yếu với hy vọng giành lại thế trận.
Ngày 15/8, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 5 tỷ USD, bán khoảng 600 tên lửa Patriot PAC-3 MSE và các thiết bị liên quan cho Đức. Nhà thầu chính là công ty quốc phòng Lockheed Martin ở Dallas, bang Texas.
Theo thông cáo báo chí từ Chính phủ Thụy Điển, thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) giữa nước này với Mỹ đã có hiệu lực từ ngày 15/8.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Iraq đã hoãn công bố thời điểm kết thúc sứ mệnh của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại nước này do “những diễn biến mới đây nhất” trong khu vực thời gian gần đây.
Ngày 16/8, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán thứ 6 về chia sẻ chi phí cho việc đồn trú Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).
Một chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine ngày 15/8 tuyên bố rằng Kiev đã thành lập văn phòng quân sự tại tỉnh Kursk của Nga.
Chiều 15/8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (2021 - 2023) và phương hướng (2024 - 2026).