Hàn Quốc sẽ giảm mạnh quân số tại khu vực giới tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc dự kiến giảm mạnh lực lượng binh sĩ tại các chốt tiền tiêu dọc theo khu vực biên giới liên Triều.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ ở Pohang (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back ngày 9/4 cho biết quân số tại các đồn gác tiền tuyến sẽ giảm từ khoảng 22.000 xuống còn khoảng 6.000, tương đương mức giảm gần 75%. Kế hoạch này phản ánh nỗ lực rộng hơn của Seoul nhằm ứng phó với chiến lược tăng cường ứng dụng công nghệ quốc phòng và tình trạng suy giảm nhanh nguồn nhân lực quân sự.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở quận Yongsan, Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back cho biết quân đội sẽ chuyển từ mô hình phòng thủ dựa vào các chốt gác và hàng rào dây thép gai sang chiến lược phòng thủ theo khu vực rộng, với sự hỗ trợ của hệ thống giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm giảm phụ thuộc vào nhân lực.

Theo kế hoạch, số binh sĩ tại các chốt tiền tiêu sẽ giảm xuống còn khoảng 6.000 người, trong khi phần còn lại sẽ được tái bố trí về các căn cứ tuyến sau. Các đơn vị này sẽ được huy động và triển khai khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng cũng đang xem xét mở rộng vai trò của lực lượng dân sự trong việc bảo vệ các căn cứ hậu phương, đồng thời chuyển giao nhiệm vụ giám sát ven biển cho lực lượng cảnh sát biển.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong dài hạn, Bộ trưởng Ahn đề xuất áp dụng hệ thống “nghĩa vụ quân sự lựa chọn”, trong đó nghĩa vụ bắt buộc vẫn được duy trì, nhưng người nhập ngũ có thể lựa chọn phục vụ dưới dạng binh sĩ thông thường hoặc hạ sĩ quan với thời gian kéo dài từ 4–5 năm.

Đề xuất trên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang gây lo ngại khi có một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh căng thẳng vẫn kéo dài dọc theo Đường Ranh giới quân sự, liệu công nghệ có thể bù đắp hoàn toàn cho sự hiện diện ít hơn của lực lượng quân sự Hàn Quốc hay không.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.