Hàn Quốc thúc đẩy kế hoạch 5 năm cải thiện quan hệ liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/3 cho biết sẽ xây dựng một bản kế hoạch tổng thể trong vòng 5 năm nhằm phát triển quan hệ liên Triều.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young phát biểu với báo giới tại Seoul. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/3 cho biết sẽ xây dựng một bản kế hoạch tổng thể trong vòng 5 năm nhằm phát triển quan hệ liên Triều với trọng tâm thúc đẩy trạng thái chung sống hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong Young đã chủ trì cuộc họp liên ngành, thảo luận về kế hoạch cơ bản 5 năm phát triển quan hệ liên Triều dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung. Kế hoạch sẽ xoay quanh nỗ lực của ông Lee Jae Myung trong việc kiến tạo hòa bình và thúc đẩy trạng thái chung sống hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Đây được coi là bước điều chỉnh đáng kể so với định hướng trước đây dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, vốn đặt trọng tâm vào mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Lee Jae Myung đã cam kết hàn gắn quan hệ trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tìm kiếm đối thoại liên Triều nhằm giảm nhiệt căng thẳng trên Bán đảo.

Bên cạnh đó, ông Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, không theo đuổi bất kỳ hình thức thống nhất một phía nào, cũng như không tiến hành các hành động thù địch đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó, vào cuối năm 2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng tuyên bố coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”, đồng thời khẳng định không theo đuổi tiến trình thống nhất với Hàn Quốc.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.