Tesla và Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn, khi doanh số xe điện (EV) sụt giảm và mảng kinh doanh xe tự lái vẫn chưa thể khởi sắc.
Giám đốc điều hành của General Motors (GM) Mary Barra cho hay mức thuế đánh lên nhôm và thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm gia tăng chi phí cho nhà chế tạo ô tô khổng lồ này.
Volkswagen (VW), nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Đức, ngày 13/6 cho biết họ chấp thuận nộp phạt một tỷ euro (1,2 tỷ USD) vì vụ bê bối gian lận khí thải.
Chính phủ Đức ngày 11/6 yêu cầu hãng Daimler, chủ sở hữu thương hiệu ô tô Mercedes-Benz, tiến hành thu hồi hơn 774.000 chiếc xe trên toàn châu Âu, do đã thiết kế và cài đặt những thiết bị bất hợp pháp để che giấu việc gian lận khí thải ở mức độ cao trong các bài kiểm tra của nhà quản lý.
Mối de dọa mới về khả năng áp đặt thuế nhập khẩu ô tô từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tác động mạnh đến các nhà sản xuất ô tô nước ngoài vốn xuất khẩu một lượng lớn xe sang thị trường nước này.Tuy nhiên, các chính sách thuế cũng sẽ tác động đến nhiều nhà sản xuất ô tô nội địa.
Cơ quan Vận tải Liên bang Đức (KBA) ngày 6/6 cho biết nhà chức trách nước này đã ra lệnh thu hồi hàng chục nghìn xe ô tô do Audi, công ty con của Volkswagen sản xuất do cài đặt "phần mềm bất hợp pháp" nhằm che giấu lượng khí thải độc hại.
Chính phủ Đức ngày 28/5 đã yêu cầu hãng ô tô Daimler, nổi tiếng với dòng xe Mercedes, trong vòng 2 tuần phải đưa ra lời giải thích đầy đủ về nghi vấn một số mẫu xe của hãng này được trang bị những thiết bị gian lận khí thải.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA), trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 1,77 triệu chiếc ô tô sang Mỹ. Hiện nay, hoạt động xuất khẩu xe hơi của nước này sang Mỹ đang có xu hướng giảm.
Triển lãm Quốc tế lần thứ 14 về Ô tô, Xe máy, Xe đạp điện và Công nghiệp Phụ trợ diễn ra từ 24/5 – 27/5/2018 tại Trung tâm Hội chợ – Triển lãm SECC, Q.7 TP. Hồ Chí Minh với hơn 200 doanh nghiệp tham gia cùng hơn 300 gian hàng. Trong đó 60% doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia...
Đến tháng 5/2018, thị trường ô tô Việt Nam liên tục chứng kiến hai xu hướng, nhiều mẫu xe ăn khách ồ ạt tăng giá, trong khi xu hướng giảm giá chỉ ở các dòng xe cao cấp, ít khách, giá tiền cao.
Các nhóm bảo vệ môi trường gồm Greenpeace, Public Citizen và Sierra Club, đã chỉ trích hãng xe ô tô Ford vì quan điểm của hãng này đối với tiêu chuẩn nhiên liệu sạch của Mỹ, đồng thời công bố bản thu thập 250.000 chữ ký kêu gọi nhà sản xuất ô tô của Mỹ này ngừng ủng hộ những quy định kém hơn về phát thải.
Ngày 8/5, Uber đã giới thiệu mẫu taxi bay tại hội nghị Uber Elevate Summit thường niên diễn ra tại thành phố Los Angeles, một bước tiến gần hơn tới tham vọng chinh phục bầu trời của dịch vụ đi chung xe này.
Từ 14/5/2018 đến 31/12/2022, hãng xe sang Mercedes-Benz tại Việt Nam phải triệu hồi gần 7.000 xe thuộc nhiều dòng xe khác nhau để sửa lỗi liên quan đến hệ thống điện. Đây là đợt triệu hồi có quy mô lớn nhất của hãng xe sang này từ khi hoạt động tại Việt Nam đến nay.
Hai hãng sản xuất ô tô Volkswagen (VW) và Nissan đã giới thiệu các mẫu xe điện được thiết kế cho thị trường Trung Quốc tại Triển lãm ô tô Trung Quốc 2018 diễn ra tại Bắc Kinh – sự kiện cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các khách hàng Trung Quốc đối với một công nghệ được coi là trọng điểm của tương lai ngành công nghiệp ô tô thế giới.
Hyundai Mobis Co., nhà sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của Hàn Quốc, ngày 19/4 cho biết hãng này sẽ thử nghiệm một loại xe không người lái trong năm nay với mục tiêu chế tạo hàng loạt loại xe này vào năm 2022.
Nhằm đẩy mạnh điều tra vụ bê bối gian lận khí thải liên quan tới hãng sản xuất ô tô Volkswagen (VW), cảnh sát Đức đã tiến hành các cuộc khám xét nhằm vào các tài sản liên quan đến 2 giám đốc điều hành và một cựu nhân viên của hãng xe hơi hạng sang Porsche, công ty con của VW.
Theo dự thảo Thông tư dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) hoàn thiện, việc dán nhãn năng lượng áp dụng bắt buộc với xe mô tô, xe gắn máy được sản xuất, lắp ráp hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng.
Sau khi phải trả hàng tỷ USD tiền phạt liên quan đến vụ gian lận xả thải, tập đoàn sản xuất xe ô tô Volkswagen đã phải thu hồi hàng trăm nghìn chiếc ô tô chạy bằng dầu diesel tại gần 40 đại lý trên toàn nước Mỹ.
Nhà sản xuất ô tô BMW của Đức đã bị kiện ở Mỹ vì những “dụng cụ triệt tiêu” (defeat devices) được cài đặt trong hàng chục nghìn chiếc xe nhằm gian lận trong các bài kiểm tra mức khí thải của động cơ diesel.
Theo Tổng cục Kiểm dịch, kiểm nghiệm và giám sát chất lượng của Trung Quốc, BMW Trung Quốc và BMW Brilliance Automotive, công ty liên doanh giữa hãng sản xuất ô tô nổi tiếng của Đức BMW với Tập đoàn Brilliance Auto của Trung Quốc, sẽ thu hồi 44.052 xe tại thị trường nước này do lỗi sản xuất.
Ngày 20/3, cơ quan chức năng Đức đã cho khám xét các trụ sở của hãng chế tạo ô tô BMW để điều tra cáo buộc hãng này sử dụng phần mềm kiểm soát lượng khí thải bất hợp pháp.