Doanh số ô tô tại Việt Nam tiếp tục đi xuống, tháng 8/2025 ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 3.
Đó là kết quả thu được từ cuộc khảo sát 32 nhà sản xuất ô tô, cho thấy phanh tay điện tử đang dần thay thế phanh tay truyền thống.
Các hãng sản xuất ô tô Renault của Pháp, Volkswagen của Đức và Fiat Chrysler (liên doanh giữa Italy và Mỹ) đã dẫn đầu đà tăng doanh số bán xe toàn châu Âu (29,8%) trong tháng Tám vừa qua, nhờ việc áp dụng các chương trình giảm giá nhằm "xả kho" trước khi bước vào các cuộc kiểm tra khí thải khắc nghiệt.
Hyundai Mobis Co, hãng sản xuất phụ tùng xe hơi lớn nhất Hàn Quốc, ngày 20/9 công bố kế hoạch phát triển một hệ thống cảm biến radar tầm ngắn có thể được sử dụng để cảnh báo điểm mù cho tài xế.
Hãng sản xuất ô tô thể thao Ferrari của Italy ngày 18/9 thông báo đến năm 2022 hãng này sẽ chuyển sang sản xuất chủ yếu dòng xe hybrid (xe chạy cả xăng và điện).
Xe máy do hãng BMW chế tạo được trang bị phần mềm thông minh giúp phương tiện này có thể tăng tốc, dễ dàng vào cua, thắng phanh hay đỗ xe mà không cần người điều khiển.
Hãng xe ô tô MBW của Đức sẽ thu hồi hơn 139.000 chiếc xe 3-series trên thị trường Trung Quốc từ ngày 9/11 tới do phát hiện lỗi trong hệ thống điều hòa không khí.
Hãng cung cấp dịch vụ đi xe chung Uber cho biết sẽ chi 200 triệu CAD (154 triệu USD) trong 5 năm tới nhằm mở rộng phòng thí nghiệm ở thành phố Toronto của Canada nhằm phục vụ mục đích phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho dự án xe tự lái.
Nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới Volkswagen sẽ chấm dứt chế tạo dòng xe Beetle – một trong những biểu tượng xe hơi hàng đầu ở châu Âu và có 70 năm chinh chiến tại thị trường Mỹ.
Ngày 10/9, hãng sản xuất ô tô Volkswagen (VW) của Đức đã lần đầu tiên ra tòa tại nước này để đối mặt với yêu cầu bồi thường 9,2 tỷ euro (khoảng 10,6 tỷ USD) của các nhà đầu tư, liên quan tới vụ bê bối gian lận khí thải từng làm rung chuyển ngành sản xuất ô tô hồi năm 2015.
Trong tương lai gần, ô tô có thể trở thành không gian làm việc hoàn toàn riêng tư và hãng chế tạo ô tô BMW của Đức đang nỗ lực biến chiếc ô tô trong tương lai thành một văn phòng làm việc di động.
Ngày 6/9, hãng xe Ford của Mỹ thông báo sẽ thu hồi 2 triệu xe tải nhỏ tại khu vực Bắc Mỹ do phát hiện lỗi trong hệ thống dây an toàn ghế ngồi, có thể làm tăng nguy cơ gây cháy.
Hãng ô tô Toyota của Nhật Bản ngày 5/9 thông báo sẽ thu hồi hơn 1 triệu xe ô tô chạy bằng động cơ hybrid do bị mắc lỗi ở hệ thống dây điện có thể gây hỏa hoạn.
Không ít người thích gác chân lên táp-lô khi ngồi ở ghế phụ phía trước của ô tô. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này có thể khiến bạn phải trả giá đắt.
Chiếc xe Bugatti Chiron đẹp choáng ngợp này được làm từ 1 triệu mảnh Lego, ghép đúng kích thước chuẩn 1:1, không dùng bất cứ mẩu keo dính nào và chạy bằng động cơ.
Hãng sản xuất ô tô quốc doanh mới của Nga Aurus, vừa ra mắt mẫu ô tô hạng sang với thiết kế chịu ảnh hưởng từ thời Liên Xô cũ.
Ngày 27/8, ZMP Inc., một công ty phát triển công nghệ lái xe tự động, và công ty đầu tư Hinomaru Kotsu đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ taxi chở khách tự động tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, với mục tiêu triển khai dịch vụ hoàn thiện vào năm 2020, thời điểm Tokyo đăng cai 2 giải đấu thể thao toàn cầu là Olympics và Paralympic.
Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 23/8 cho biết, tập đoàn ôtô Hyundai đã chạy thử nghiệm thành công xe tải tự lái Xcient trên đoạn đường cao tốc dài khoảng 40 km từ thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi tới thành phố Incheon.
Ngày 20/8, Hiệp hội các nhà Sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Các nhà Nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) đã họp báo công bố việc tổ chức triển lãm chuyên ngành lớn nhất về lĩnh vực ô tô tại Việt Nam - Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018.
Chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện mang tên Sion, có thể tự sạc trong mỗi lần chuyển động, sẽ xuất hiện trên thị trường vào cuối năm 2019 với mức giá “dễ thở”.
Ngày 8/8, hãng sản xuất ô tô BMW của Đức khẳng định sẽ thu hồi 323.700 ô tô trên toàn châu Âu do một bộ phận của xe bị lỗi có nguy cơ gây cháy động cơ.