Bạc Liêu mua 67.000 tấn gạo cho nông dân

Để giữ giá lúa có lợi cho nông dân và hạn chế tình trạng ép giá của các thương lái, từ đầu năm 2012 đến nay, Công ty Lương thực Bạc Liêu đã thu mua hơn 67.000 tấn gạo của bà con nông dân. Trong đó, khoảng 20.000 tấn là thu mua tạm trữ theo chỉ đạo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Riêng tháng 4/2012, doanh nghiệp thu mua khoảng 25.000 tấn gạo, với giá thu mua đảm bảo lợi nhuận cho nông dân 30% trở lên.


Đầu tháng 5/2012 đến nay, giá lúa tuy có biến động do thị trường xuất khẩu gạo gặp khó khăn, nhưng doanh nghiệp vẫn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực thu mua lúa, gạo cho bà con nông dân, với mức giá gạo thường khoảng 5.500 đồng/kg, gạo dài 5.650 đồng/kg và gạo thơm từ 9.000 đến 9.500 đồng/kg…

Thị trường gạo Bạc Liêu khởi sắc. Nguồn: Danviet


Ngoài ra, doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ và đã xuất khẩu trên 17.600 tấn gạo, đạt kim ngạch xuất khẩu trực tiếp gần 4 triệu USD, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ gạo nội địa thông qua mạng lưới liên kết tại các siêu thị để đưa giống gạo đặc sản như một bụi đỏ; một bụi hồng... vào bán. Nhờ đó, tăng nhanh lượng gạo tiêu thụ nội địa với khối lượng gần 12.000 tấn và đạt doanh thu trên 116,3 tỷ đồng.


Cao Thăng

 

 Việt Nam sẽ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất sang Hồng Công
Việt Nam sẽ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất sang Hồng Công

Năm 2012 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Với thị trường Hồng Công (Trung Quốc), dự kiến năm nay, thị phần gạo Việt Nam sẽ đạt từ 50%-60%, vượt qua Thái Lan, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Hồng Công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN