Một loạt cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào vùng Volgograd rạng sáng 14/8 đã gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu trọng yếu của Liên bang Nga.
Lầu Năm Góc đã không công bố con số lên tới hàng nghìn cuộc không kích mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong nhiều năm qua nhằm vào phiến quân tại Iraq, Syria và Afghanistan.
Một biệt kích Mỹ thuộc Biệt đội 6 “Hải cẩu” đã thiệt mạng trong chiến dịch chiến đấu đầu tiên dưới thời tân Tổng thống Trump. Chiến dịch tại Yemen này được cho là đã diễn ra "gần như toàn sai lầm".
Tận thấy “mọi ngóc ngách” bên trong trạm radar Don-2N, có nhiệm vụ giám sát bầu trời thủ đô của Nga và bảo vệ Moskva khỏi mọi nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Ngày 25/1, quân đội Thái Lan đã hoan nghênh việc Mỹ cử sĩ quan cấp cao tới nước này tham dự cuộc tập trận Hổ mang Vàng (Cobra Gold) vào tháng tới, đồng thời coi đây là dấu hiệu của việc cải thiện quan hệ song phương.
Nga không thể đưa các tên lửa ra khỏi tỉnh Kaliningrad, trong khi các tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn còn hiện diện tại châu Âu.
Ngày 20/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này đã bổ nhiệm tân tư lệnh hải quân.
Tiết lộ của nhà ngoại giao cao cấp Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc cho thấy Triều Tiên đã đặt mốc thời gian cụ thể cho việc sở hữu tên lửa đạn đạn mang đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ.
Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko mới đây cho biết Moskva đang theo dõi chặt chẽ các kế hoạch của Ba Lan nhằm mua 70 tên lửa không đối đất JASSM-ER của Mỹ để trang bị cho các chiến đấu cơ F-16 của nước này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chú ý đến tin tức do các phương tiện truyền thông Bulgaria đưa tin về việc phát hiện kho vũ khí đạn dược quân sự có xuất xứ từ Bulgaria do phiến quân để lại trong vùng đã được giải phóng ở Aleppo.
Những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Nga đã làm “trỗi dậy” lại câu chuyện xưa cũ về đường dây liên lạc khẩn cấp giữa hai nước cựu thù thời Chiến tranh Lạnh, được biết dưới tên gọi “Điện thoại Đỏ”.
Tổ chức phân tích thông tin tình báo Stratfor ngày 20/12 nhận định rằng tranh cãi ngoại giao sau sự kiện Trung Quốc thu giữ và sau đó trao trả tàu lặn không người lái (UUV) cho Mỹ có thể liên quan đến chiến lược hạt nhân của Trung Quốc ở Biển Đông.
Vladivostok là tàu phá băng phi hạt nhân mạnh nhất của Nga. Con tàu này được vận hành ở biển Baltic và vùng biển Bắc Cực, mang quốc kỳ Liên bang Nga.
Việc Nga và các thành viên NATO tăng cường sức mạnh quân sự tại vùng lãnh thổ kẹp giữa Ba Lan và Lithuania (Lítva) đang trở thành một thách thức lớn với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Gần đây việc Tel Aviv tiếp tục ký hợp đồng mua thêm 3 chiếc tàu ngầm của Đức đã gây ra sự phản đối tại Israel. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Bogie Ya’alon công khai tuyên bố phản đối thỏa thuận này.
Tranh chấp ở Biển Đông không phải là vấn đề tranh chấp lãnh thổ đơn giản. Nó bắt nguồn từ một sự cạnh tranh địa chính trị khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc với Philippines và các quốc gia khác.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 23/11 dẫn nguồn tin Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ cho biết Washington đã đồng ý với đề nghị bán cho Hàn Quốc hệ thống chống tên lửa được thiết kế để bảo vệ các loại máy bay cỡ lớn.
Tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2016, màn trình diễn trên không của máy bay chiến đấu J-20 gây được sự chú ý nhiều nhất, trở thành mục tiêu quan tâm đặc biệt của giới quân sự Mỹ, Nhật Bản, Nga, Anh và cả Đài Loan.
Báo “Nouvel Observateur” (Pháp) số ra mới đây có bài viết xung quanh thông tin tồn tại một căn cứ quân sự bí mật của Mỹ ở Tunisia, cho dù chính quyền nước sở tại không chính thức công nhận thông tin đó.
Mẫu tàu ngầm của đề án 941 "Akula" thời Xô Viết đã trở thành một trong những "thể loại thiết bị quân sự khủng khiếp nhất” do con người làm ra.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ biến thành một sân bay và căn cứ cho Nga ở Trung Đông, vốn sẽ làm tăng tính cơ động của Moskva trong khu vực, đồng thời đặt Mỹ vào thế mà họ sẽ phải thường xuyên thay đổi kế hoạch và vấn đề này sẽ gây ra tổn thất lớn đối với Washington.