Một loạt cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào vùng Volgograd rạng sáng 14/8 đã gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu trọng yếu của Liên bang Nga.
Ngày 31/8, lễ bàn giao 2 máy bay phản lực siêu thanh Sukhoi SSJ100 cho Lực lượng Không quân Hoàng gia Thái Lan đã được tổ chức tại căn cứ quân sự Don Mueang ở Bangkok.
Giới phân tích cho rằng quyết định gửi quân tới Syria của Thổ Nhĩ Kỳ là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ thành hiện thực, đó là nguy cơ một khu tự trị của người Kurd ở Syria được thành lập.
Theo tạp chí Forbes, Lầu Năm Góc đang lo ngại trong vòng 5 năm tới Mỹ sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột quân sự mà nước này không đủ tiền để tham gia.
“Đây không phải là rò rỉ mà là một vụ ăn trộm”, Reuters ngày 24/8 đã dẫn lời một quan chức chính phủ Pháp bình luận về việc các tài liệu về tàu ngầm Scorpene mà một công ty Pháp thiết kế cho hải quân Ấn Độ bị một trang web Australia đăng tải.
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm 24/8 đã giải mật 28.000 trang báo cáo hàng ngày cho các tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford, có liên quan chiến tranh Việt Nam.
KATUSA, chương trình tuyển quân đặc biệt Mỹ chưa từng thiết lập ở bất cứ nước đồng minh nào khác ngoại từ Hàn Quốc, vừa trải qua lễ kỷ niệm 66 năm thành lập.
Mạng tin "Debka" ngày 22/8 cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng khi kỳ vọng người đồng cấp Iran Hassan Rouhani sẽ thuyết phục được nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei cung cấp cho Moskva một căn cứ không quân.
Trang mạng của kênh truyền hình "Fox News" (Mỹ) ngày 20/8 cho biết Trung Quốc đang xây dựng một tiền đồn quân sự đầu tiên ở nước ngoài trên lục địa châu Phi, cách căn cứ Mỹ chỉ 13km.
Đầu tuần này, một quan chức quốc phòng cấp cao Trung Quốc đã thân chinh tới Syria để “thắt chặt quan hệ quân sự giữa hai nước” như truyền thông Trung Quốc đưa tin, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh thực sự đang thăm dò khả năng đưa quân tới Syria, với một trong các mục đích là thử nghiệm và tăng tiêu thụ vũ khí "made in China".
Không quân Mỹ đã điều cả 3 máy bay ném bom chiến lược B-52, B-1 và B-2 cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Guam bay tuần tra trên Biển Đông và khu vực Đông Bắc Á.
Mỹ bắt đầu rút vũ khí hạt nhân khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và đưa sang Romania trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Ankara đang trở nên xấu đi sau vụ đảo chính bất thành mới đây mà Thổ Nhĩ Kỳ qui trách nhiệm cho giáo sĩ Gulen hiện đang sinh sống tại Mỹ.
Tướng Alexander Dvornikov, Tư lệnh Chiến dịch chống khủng bố IS của Nga tại Syria đã được chuyển sang làm người chỉ huy tiền đồn Quân khu phía Nam.
Truyền thông Nhật Bản cho biết Tokyo lo ngại đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có ý định dùng các giàn khoan trên biển Hoa Đông làm cơ sở quân sự.
Bộ Quốc phòng Nga công nhận hiệu quả khai thác máy bay trinh sát chiến lược hiện đại Tu-214R trong hoạt động của Lực lượng Không quân và vũ trụ (MKS) ở Syria.
Tại sao người Mỹ cần phải hiện đại hóa bom nhiệt hạch B61? Có lẽ họ coi nó là đối số để đàm phán với Nga.
Vụ trưởng Vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov ngày 3/8 cho rằng việc Mỹ nâng cấp bom B61-12 sẽ đe dọa đến an ninh hạt nhân, vì các tính năng chiến đấu của loại bom này sẽ làm gia tăng nguy cơ sử dụng chúng.
Ngày 31/7, Không quân Mỹ đã gửi yêu cầu tới các tập đoàn chế tạo nước này chuẩn bị các dự án phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa hành trình cấp chiến lược mới.
Thời gian gần đây, mạng internet Trung Quốc xuất hiện những bài viết về “món quà” lớn Ukraine tặng cho Trung Quốc dường như có thể giúp cho quân đội Trung Quốc không lo sợ hệ thống THAAD.
Các trang web Trung Quốc đã công bố hình ảnh của tàu ngầm tên lửa hạt nhân mới nhất (NPS), Type 094A, hay tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn. Nhưng Trung Quốc triển khai tàu ngầm mới này với mục đích gì?
Giống như Patriot, THAAD được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo đang trong giai đoạn cuối của hành trình. Tuy nhiên, nó được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu ở tầm cao, tạo cho hệ thống này khả năng phòng thủ lớn hơn.