Doanh nghiệp Việt: Từ chuẩn hóa pháp lý đến chuyển giao thế hệ lãnh đạo

Thương trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc chuyển giao thế hệ lịch sử của hàng loạt doanh nghiệp hình thành từ đầu những năm 2000.

Vượt qua giai đoạn khởi nghiệp bùng nổ, thách thức lớn nhất của các nhà sáng lập hiện nay không còn là tìm kiếm khách hàng hay tăng trưởng doanh thu, mà để xây dựng thương hiệu và tiếp tục vươn xa khi vắng bóng "người thuyền trưởng" đầu tiên. Câu chuyện về tính kế thừa, quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản vừa được mổ xẻ sâu sắc qua lăng kính của những người làm nghề luật, mang đến những khoảng lặng đáng suy ngẫm cho cộng đồng doanh nhân.

Chú thích ảnh
Lễ trao Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu cho cộng đồng chủ doanh nghiệp tại sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Luật Gia Phạm.

Rủi ro phụ thuộc vào người sáng lập

Một thực tế khắc nghiệt trong giới kinh doanh là tuổi thọ trung bình của các doanh nghiệp thường ngắn. Nhiều doanh nghiệp chững lại sau khi thế hệ F1 (người sáng lập) lùi về phía sau. Nguyên nhân cốt lõi thường đến từ việc doanh nghiệp được xây dựng xoay quanh một cá nhân, thiếu hệ thống quản trị và một đội ngũ đủ sức kế thừa.

Nhìn nhận vấn đề này từ thực tiễn đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp, Luật sư Bạch Thị Lệ Thoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Luật Gia Phạm, đơn vị vừa đánh dấu cột mốc một phần tư thế kỷ hoạt động đã thẳng thắn đúc kết: "Một doanh nghiệp muốn đi xa không thể mãi phụ thuộc vào một người. Để trường tồn, một tổ chức bắt buộc phải xây dựng được đội ngũ kế cận, những con người đủ năng lực để tiếp nối sứ mệnh ngay cả khi người sáng lập không còn điều hành. Thử thách lớn nhất của một doanh nghiệp sau nhiều năm hoạt động không nằm ở những con số tài chính bề nổi, mà là câu hỏi: Doanh nghiệp có xây dựng được thế hệ những nhà quản lý, lãnh đạo trẻ đủ tốt, có trách nhiệm và năng lực tạo ra ảnh hưởng tích cực để tiếp quản hệ thống hay không?

Chú thích ảnh
Luật sư Bạch Thị Lệ Thoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Luật Gia Phạm.

Khát vọng về sự trường tồn chỉ thực sự có ý nghĩa khi có sự chuyển giao thành công. Như một chân lý của sự phát triển: "Thành công thực sự là thế hệ sau làm tốt hơn thế hệ trước". Nếu thế hệ kế cận chỉ duy trì được những gì thế hệ trước đã làm, tổ chức đó thực chất đang lùi bước trước sự vận động của thị trường.

Sở hữu trí tuệ và pháp lý để bảo vệ "di sản"

Để thế hệ sau có nền tảng vững chắc tiếp bước, thế hệ trước phải để lại một di sản được bảo vệ an toàn. Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức hiện nay, di sản đó không chỉ là nhà xưởng, máy móc, mà là tài sản vô hình: Thương hiệu, nhãn hiệu, tệp khách hàng và các mối quan hệ hợp tác.

Tuy nhiên, tư duy "kinh doanh trước, pháp lý sau" vẫn còn ăn sâu bám rễ trong nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Họ mải mê chạy theo doanh số, quên mất việc xây dựng hàng rào pháp lý cho doanh nghiệp. Chỉ đến khi vướng vào các vụ kiện tụng thương mại, tranh chấp hợp đồng hay bị đánh cắp nhãn hiệu, doanh nghiệp mới nhận ra hệ lụy.

Từ góc độ của những người chuyên bảo vệ pháp lý cho doanh nghiệp, Luật sư Phạm Thành Long nhấn mạnh, giá trị của các văn bản luật không chỉ nằm ở mặt chữ. Phía sau một nhãn hiệu là công sức nhiều năm của một doanh nhân. Tương tự như vậy, "phía sau một hợp đồng là tiền bạc, niềm tin và mối quan hệ giữa những con người. Công việc chuẩn hóa pháp lý, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là công cụ sắc bén nhất để bảo vệ doanh nhân, doanh nghiệp đã thành công xây dựng.

Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế năm 2026 đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, môi trường kinh doanh xuất hiện nhiều quy định mới và những biến số phức tạp. Nếu doanh nghiệp không kịp thời cập nhật, việc vô tình vi phạm pháp luật là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, vai trò của hệ thống quản trị pháp lý nội bộ không chỉ dừng lại ở việc xử lý khủng hoảng sau khi sự cố đã bùng phát, mà trọng tâm phải dịch chuyển sang tư duy phòng ngừa rủi ro ngay từ trong trứng nước.

Bước ngoặt: Từ bảo vệ đến kết nối và phát triển lãnh đạo

Theo Luật sư Bạch Thị Lệ Thoa, sự trưởng thành của một doanh nghiệp được đo lường bằng khả năng mở rộng hệ sinh thái. Khi một công ty đã thiết lập được tấm khiên pháp lý vững chãi, nhu cầu tiếp theo của họ là vươn ra biển lớn.

Quá trình đồng hành cùng sự lớn mạnh của các doanh nghiệp đã chỉ ra một sự thật: Nhiều thương hiệu có sản phẩm vô cùng xuất sắc, năng lực nội tại mạnh mẽ, nhưng vẫn chật vật trên thị trường. Điểm nghẽn của họ đôi khi rất đơn giản: "Thiếu đúng một mối quan hệ. Đúng một đối tác. Đúng một người có thể mở ra cho họ một cánh cửa mới".

Vì vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp vươn xa, mô hình hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại đã dịch chuyển từ các dịch vụ đơn lẻ sang một hệ sinh thái ba chân kiềng: "Bảo vệ doanh nghiệp. Kết nối doanh nhân. Phát triển những nhà lãnh đạo". Việc tạo ra các cộng đồng giao thương không chỉ giúp các doanh nghiệp chia sẻ nguồn lực, mà còn định hình nên một văn hóa hợp tác dựa trên sự minh bạch và thượng tôn pháp luật.

Thương trường luôn là dòng chảy không ngừng nghỉ. Câu chuyện về vòng đời doanh nghiệp và sự chuyển giao thế hệ sẽ mãi là một bài toán hóc búa đối với các nhà sáng lập. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, doanh nghiệp muốn thành công khi được xây dựng trên một nền móng pháp trị vững chắc, được nuôi dưỡng trong một cộng đồng kết nối minh bạch, và được trao lại cho một thế hệ lãnh đạo đủ tầm vóc để viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn.

PV
Bước chuyển mô hình tăng trưởng: Tạo động lực mới cho doanh nghiệp Việt Nam
Bước chuyển mô hình tăng trưởng: Tạo động lực mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Một nội dung trọng tâm được đề cập trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, tài nguyên, gia công và lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN