Một trung sỹ quân đội Mỹ thừa nhận phạm tội ở Nga khi đến thăm bạn gái

Không nhận được giấy phép du lịch quốc tế và đã kết hôn, nhưng trung sỹ tham mưu quân đội Mỹ Gordon Black vẫn đến Vladivostok, Liên bang Nga thăm một người được cho là bạn gái của anh và phạm tội ở đây.
Chú thích ảnh
Trung sĩ tham mưu quân đội Mỹ Gordon Black tham dự phiên tòa hồi đầu tháng này ở Vladivostok, Liên bang Nga. Ảnh: Sputnik

Theo Đài RT, trung sĩ tham mưu quân đội Mỹ Gordon Black đã thừa nhận hành vi trộm cắp nhưng phủ nhận việc hành hung một phụ nữ, tên là Vashuck ở thành phố cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.

Trung sĩ Black, 35 tuổi, đã kết hôn, quen Vashuck khi phục vụ tại một căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc và vào tháng 4 vừa qua, Black đã nghỉ phép, nhưng thay vì trở về Mỹ, anh ta đã đến Trung Quốc và từ đây sang Vladivostok.

Truyền thông Mỹ cho hay Black đã không thông báo cho quân đội về chuyến đi của mình đến Nga và không nhận được giấy phép cần thiết để đi du lịch quốc tế.

Tại Vladivostok, Black ở với Vashuck, người được miêu tả là bạn gái của anh, trong khoảng một tháng.

Sau đó, Black bị cáo buộc đã hành hung Vashuck trong một cuộc cãi vã và lấy đi 10.000 rúp (113 USD) từ ví của cô.

Chính quyền Nga đã bắt giữ Black tại một phòng khách sạn địa phương, nơi anh ta được cho là đã trả tiền thuê bằng số tiền lấy được.

Tại phiên tòa hôm 17/6, Black cho biết anh ta muốn trả lại Vashuck số tiền đã lấy trước khi rời Liên bang Nga, nên đã chuyển số tiền này cho Vashuck thông qua một người quen.

Truyền thông Liên bang Nga vào tháng trước đưa tin rằng viên trung sĩ quân đội Mỹ trong vụ việc đã hợp tác với chính quyền địa phương và thừa nhận đã lấy tiền.

Nếu bị kết án về mọi tội danh, Black phải đối mặt với án tù 5 năm.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (RT)

Dành cho bạn

Maroc tăng tốc hiện đại hóa không quân với tên lửa Mỹ

Maroc tăng tốc hiện đại hóa không quân với tên lửa Mỹ

Maroc tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng với Mỹ khi nằm trong danh sách 29 khách hàng nước ngoài thuộc hợp đồng trị giá 105,65 triệu USD do tập đoàn Raytheon thực hiện, liên quan các bộ phận và thiết bị phục vụ tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM.

Greenland và 'ký ức phóng xạ' từ vụ rơi bốn quả bom hạt nhân

Greenland và 'ký ức phóng xạ' từ vụ rơi bốn quả bom hạt nhân

Năm 1968, một máy bay ném bom Mỹ chở bốn quả bom hạt nhân lao xuống lớp băng gần căn cứ Thule ở Greenland. Vụ tai nạn không gây nổ hạt nhân, nhưng đã để lại plutonium trong băng và đáy biển, trở thành một dấu tích phóng xạ dai dẳng của thời Chiến tranh Lạnh.