Iraq tuyên bố chấm dứt sứ mệnh của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu

Cố vấn an ninh của Thủ tướng Iraq cho biết việc chấm dứt sứ mệnh của liên minh "không có nghĩa là chấm dứt quan hệ đối tác", nhưng đánh dấu sự chuyển đổi sang quan hệ song phương với các quốc gia thành viên của liên minh.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân al-Qayyarah ở phía Nam thành phố Mosul, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân al-Qayyarah ở phía Nam thành phố Mosul, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Trong một tuyên bố ngày 30/9, được hãng thông tấn Iraq chính thức INA đăng tải, Cố vấn an ninh của Thủ tướng Iraq, ông Qasim al-Araji gọi quyết định chấm dứt sứ mệnh của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu là một "dấu mốc quan trọng", đồng thời cho biết đây là kết quả của quá trình đàm phán và những thỏa thuận đã bắt đầu từ tháng 7/2021.

Các lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút khỏi những vị trí còn lại của họ tại Iraq vào cuối tháng này.

Ông al-Araji cho biết giai đoạn mới sẽ bao gồm "quan hệ song phương với các quốc gia thành viên" nhằm củng cố chủ quyền của Iraq.

Ông al-Araji cho rằng chiến thắng trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng có được nhờ "sự hy sinh của người dân Iraq và lòng dũng cảm của các lực lượng vũ trang Iraq thuộc nhiều quân, binh chủng và đơn vị khác nhau", cũng như sự hỗ trợ của liên minh quốc tế và các quốc gia anh em, hữu nghị.

Ông al-Araji nhấn mạnh rằng việc chấm dứt sứ mệnh của liên minh "không có nghĩa là chấm dứt quan hệ đối tác", mà là chuyển sang quan hệ song phương với các quốc gia thành viên của liên minh.

Theo ông al-Araji, hợp tác an ninh và tình báo, cùng với việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và các nỗ lực xây dựng năng lực, sẽ tiếp tục "trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các lợi ích chung".

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/9 cho biết Baghdad và Washington đã nhất trí vào tháng 9/2024 về việc chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh tại Iraq theo một lộ trình kéo dài đến cuối tháng 9/2026, đồng thời chuyển sang quan hệ an ninh song phương giữa Iraq và các quốc gia thành viên của liên minh.

Liên minh này được thành lập dưới sự dẫn dắt của Mỹ vào năm 2014, sau khi ISIS chiếm giữ những khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Trong các chiến dịch chống lại tổ chức này, liên minh đã hỗ trợ các lực lượng Iraq về không quân, tình báo và huấn luyện.

Tháng 12/2017, Iraq tuyên bố đã giành lại toàn bộ quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ từng bị ISIS chiếm giữ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.

Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Ukraine bị cáo buộc đưa hàng nghìn UAV siêu nhỏ tới Iraq, Iran cảnh báo đáp trả

Một nguồn tin an ninh Iran cáo buộc Ukraine triển khai mạng lưới UAV siêu nhỏ tại một số quốc gia Arab vùng Vịnh và đưa hàng nghìn thiết bị tới khu vực Kurdistan thuộc Iraq. Theo hãng thông tấn Tasnim, Tehran coi những hoạt động bị cáo buộc này là hành động thù địch và đang cân nhắc biện pháp đáp trả.