Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.

Sắc vàng rực rỡ của hoa hòa cùng màu xanh của cây cối, mặt hồ, tạo điểm nhấn cho cây cầu dài 84m giữa không gian rộng lớn. Vào mùa hoa nở, khu vực cầu treo thu hút người dân, du khách đến tham quan, ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa không gian hồ nước và núi rừng hùng vĩ.

Hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih đầu tháng 10.

Hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih đầu tháng 10.

phuong-vang-02102026.jpg
Hoa phượng vàng nở rộ trên cầu treo Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
phuong-vang-1353.jpg
Sắc vàng của hoa phượng nổi bật trên mặt nước hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
Cầu treo Đắk R’Tih bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) giúp người dân qua lại thuận tiện.

Cầu treo Đắk R’Tih bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) giúp người dân qua lại thuận tiện.

phuong-vang-36.jpg
Những hàng phượng vàng khoe sắc bên cầu treo Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) tạo nên khung cảnh thơ mộng vào mùa hoa.
phuong-vang-9178.jpg
Cầu treo Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) nổi bật với sắc vàng của hoa phượng tạo nên cảnh quan đặc trưng vào thời điểm đầu tháng 10.
Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Dành cho bạn

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.