Từ ngày 30/9 đến 3/10, Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Saint-Gobain Việt Nam đã giới thiệu thương hiệu tấm ốp trang trí Takira. Đây là thương hiệu đầu tiên do đội ngũ Saint-Gobain Việt Nam phát triển, dựa trên đặc điểm khí hậu nóng ẩm và nhu cầu hoàn thiện công trình trong nước.
VIBE 2026 quy tụ hơn 300 thương hiệu cùng cộng đồng kiến trúc sư, nhà thiết kế và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng - nội thất. Tại triển lãm, các giải pháp vật liệu mới hướng đến thích ứng với không gian đô thị, rút ngắn thời gian thi công và nâng cao độ bền công trình nhận được sự quan tâm.
Theo số liệu IMARC được Saint-Gobain dẫn lại, quy mô thị trường vật liệu ốp tại Việt Nam được dự báo tăng từ 419,2 triệu USD năm 2024 lên 598,3 triệu USD vào năm 2033. Nhu cầu không chỉ đến từ công trình xây mới mà còn từ thị trường cải tạo nhà ở.
Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam cho biết, Takira là thương hiệu thứ 16 trong hệ thống thương hiệu của Tập đoàn Saint-Gobain, đồng thời là thương hiệu đầu tiên được phát triển bởi đội ngũ tại Việt Nam.
Theo doanh nghiệp, Takira được định vị là dòng tấm ốp trang trí “3 không” - không formaldehyde, không trương nở, không cong vênh. Sản phẩm hướng đến khắc phục một số hạn chế thường gặp của vật liệu hoàn thiện như ẩm, mối mọt, cong vênh hoặc thời gian thi công kéo dài.
Takira được phát triển trên nền tấm lõi AFC, xử lý bề mặt và chuẩn hóa kích thước bằng công nghệ AFC Refine Core X5. Quá trình này giúp tăng độ ổn định kích thước, tạo bề mặt phẳng và đồng nhất, hỗ trợ khả năng kết dính bề mặt khi hoàn thiện trang trí.
Theo kết quả thử nghiệm do doanh nghiệp công bố, độ trương nở của Takira sau khi ngâm nước ở mức 0,2%, trong khi mức được đưa ra để so sánh với gỗ công nghiệp MDF là khoảng 13 - 14%. Tấm ốp sử dụng vật liệu thuộc nhóm không cháy A1 và không chứa formaldehyde.
Khả năng chống ẩm cũng giúp mở rộng phạm vi sử dụng tại những khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm như khu vực bếp, bồn rửa và một số không gian phòng tắm. Bề mặt có thể lau chùi, thuận tiện cho việc vệ sinh trong quá trình sử dụng.
“Bằng cách nâng cấp cấu trúc lõi và tinh chỉnh độ phẳng của bề mặt, chúng tôi muốn mở rộng khả năng ứng dụng của tấm AFC từ công trình dân dụng đến hạ tầng, từ xây mới đến cải tạo. Mục tiêu là phát triển các giải pháp góp phần thúc đẩy ngành xây dựng theo hướng xanh hơn”, ông Nguyễn Trường Hải cho biết.
Một điểm khác được Saint-Gobain giới thiệu tại VIBE 2026 là phương pháp thi công khô. Các tấm được lắp ráp theo mô-đun, kết hợp hệ thanh khung và nẹp góc, hạn chế các công đoạn sử dụng vữa ướt.
Theo tính toán của doanh nghiệp, hai nhân công có thể hoàn thiện khoảng 100 m2 tường ốp Takira trong 4 giờ. Trong khi đó, phương pháp hoàn thiện truyền thống cần khoảng 4 ngày cho công đoạn sơn bả; nếu kết hợp tô vữa và sơn bả, thời gian có thể kéo dài 28 - 30 ngày tùy điều kiện thi công.
Việc rút ngắn các công đoạn ướt có thể phù hợp với những công trình cải tạo đang được sử dụng như nhà ở, văn phòng, cửa hàng hoặc cơ sở dịch vụ, nơi thời gian thi công ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.
Ở khía cạnh thiết kế, Takira được phát triển với các nhóm bề mặt như vân gỗ, đá và vải, tạo thêm lựa chọn cho kiến trúc sư và nhà thiết kế khi hoàn thiện không gian. Đặc tính không chứa formaldehyde cũng hướng sản phẩm đến những công trình có yêu cầu về môi trường trong nhà như nhà ở, văn phòng, trường học và bệnh viện.
Saint-Gobain cho biết việc phát triển Takira nằm trong định hướng mở rộng hệ sinh thái vật liệu nhẹ và bền vững tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp cung cấp nhiều nhóm giải pháp xây dựng thông qua các thương hiệu như Vĩnh Tường, Vĩnh Tường-Gyproc, DURAflex, Weber cùng các thương hiệu phục vụ lĩnh vực xây dựng và hạ tầng.
Takira đang được giới thiệu tại VIBE 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh.