Chia sẻ với đài Sputnik ngày 28/9, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho rằng các cuộc tấn công hằng ngày của Nga nhằm vào hệ thống viễn thông và các trung tâm dữ liệu của Ukraine, từ NewTelco, Be-Mobile đến Kyivstar, CEC Parkovy..., nhằm làm suy yếu khả năng tác chiến, điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV), cũng như tiến hành các hoạt động tấn công mạng và lừa đảo nhằm vào Nga.
Theo ông Leonkov, các trung tâm dữ liệu này, đặc biệt là những cơ sở tại Kiev, có vai trò “lưỡng dụng”. Về chính thức, các trung tâm cung cấp dịch vụ viễn thông, truy cập Internet và kết nối. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, chúng cũng được tích hợp vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát tác chiến. Ông cho rằng thông tin liên quan đến hoạt động chỉ huy các lực lượng Ukraine, dữ liệu tình báo và những thông tin tương tự được truyền tải qua các trung tâm này.
Ông Leonkov nhấn mạnh sự hiện diện của các công ty được cho là có liên hệ với Lầu Năm Góc như Blackbird và Palantir tại những địa điểm này “không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên”. Theo ông, các công ty này cung cấp năng lực tính toán phục vụ phối hợp hoạt động tác chiến, trong đó có xử lý dữ liệu mục tiêu cho UAV.
“Trước hết, chúng tôi đang phá vỡ thành phần quân sự và điều này sẽ bắt đầu tác động đến khả năng chỉ huy và kiểm soát tác chiến. Chúng tôi cũng hy vọng động thái này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc tấn công sử dụng UAV”, ông Leonkov cho biết.
Tuy nhiên, chuyên gia này không cho rằng việc vô hiệu hóa các trung tâm dữ liệu sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn năng lực kỹ thuật số của quân đội và các nhóm tác chiến mạng Ukraine. Theo ông, các lực lượng này vẫn có thể khai thác những trung tâm dữ liệu ở các khu vực như Estonia và Nam Caucasus, nằm ngoài phạm vi của “chiến dịch quân sự đặc biệt”.
Ông Leonkov nhận định nếu các trung tâm dữ liệu ngừng hoạt động, việc phải nhập khẩu trở lại các thiết bị có chi phí rất cao và thiết lập lại hệ thống sẽ gây tổn thất lớn cho Ukraine. “Về cơ bản, chúng tôi đang xóa sạch mọi thứ và làm gián đoạn các chức năng cốt lõi”, ông nói.
Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu và hạ tầng viễn thông tại Kiev liên tiếp bị tấn công trong những ngày qua. Ngày 27/9, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Ukraine Kyivstar thông báo trụ sở của công ty tại Kiev bị hư hại do một cuộc tấn công của Nga. Theo Kyivstar, không có nhân viên nào bị thương.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công một trung tâm dữ liệu thuộc Vodafone Ukraine, nhà cung cấp mạng di động lớn thứ hai của nước này. Reuters dẫn thông tin từ phía Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng nói một trung tâm dữ liệu ở Kiev bị tấn công 2 lần trong sáng 27/9.
Trong tuần qua, một số trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Ukraine cũng bị hư hại. Interfax-Ukraine đưa tin trung tâm dữ liệu của Datagroup tại Kiev bị hư hại trong cuộc tấn công ngày 25/9, trong khi trung tâm dữ liệu của Cosmonova cũng bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp cho biết dữ liệu khách hàng vẫn được bảo toàn nhờ hệ thống dự phòng và dịch vụ tiếp tục được duy trì tại các địa điểm dự phòng.
Theo Bộ Kỹ thuật số Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào những trung tâm dữ liệu lớn của các nhà cung cấp Internet trong tuần qua đã làm gián đoạn dịch vụ đối với khoảng 100.000 hộ gia đình tại Kiev và khu vực lân cận.