Hãng TASS (Nga) ngày 26/9 dẫn nguồn tin lực lượng an ninh nước này cho biết thông tin trên.
Theo TASS, các cuộc tấn công cũng khiến hoạt động phát sóng truyền hình tại Ukraine bị gián đoạn một phần, đồng thời gây ra sự cố đối với nhiều mạng xã hội và dịch vụ video.
“Tình trạng gián đoạn không chỉ giới hạn ở truyền hình: các mạng xã hội và dịch vụ video cũng gặp vấn đề. Và người dân Kiev không thể truy cập YouTube và các nguồn khác”, nguồn tin của TASS cho biết.
Vào tháng 6, TASS dẫn lời chuyên gia kỹ thuật và an ninh thông tin Sergey Trukhachev tiết lộ Nga đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử mới mang tên Volna Kupol Garant (tạm dịch: Mái vòm sóng bảo vệ) nhằm gây nhiễu liên lạc vệ tinh Starlink do Mỹ sản xuất mà quân đội Ukraine đang sử dụng.
Trước đó, một số cơ quan truyền thông đưa tin binh sĩ Nga đang triển khai hệ thống tác chiến điện tử Volna Kupol Garant để gây nhiễu liên lạc vệ tinh Starlink của quân đội Ukraine tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.
Trong khi đó, ông Serhii "Flash" Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết: "Xét về kỹ thuật, vệ tinh Starlink nhận tín hiệu từ các thiết bị đầu cuối hoạt động trong băng tần 14-14,5 GHz. Băng tần này được chia thành 8 kênh, mỗi kênh có độ rộng 62,5 MHz. Về mặt giả thuyết, phía Nga có thể sử dụng 8 chảo thu vệ tinh, đồng thời hướng về cùng một vệ tinh, trong đó mỗi chảo phát tín hiệu gây nhiễu trên một kênh riêng".
Ông Beskrestnov nhận định rằng việc vận hành Volna Kupol Garant đòi hỏi nguồn điện công suất lớn cùng các thiết bị hỗ trợ tương ứng.
Vào đầu năm nay, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật Starlink tại SpaceX - ông Michael Nicolls thông báo Starlink sẽ bắt đầu hạ độ cao của toàn bộ các vệ tinh đang hoạt động ở mốc khoảng 550 km xuống còn 480 km. Theo SpaceX, động thái này nhằm tăng cường mức độ an toàn trong không gian, thông qua việc đưa các vệ tinh xuống quỹ đạo thấp hơn.