Trong tuần từ ngày 29/7 đến ngày 4/8 đã có hàng loạt sự kiện nóng như Mỹ bị hạ tín nhiệm lần đầu tiên trong 12 năm; Khủng hoảng tại Niger có xu hướng leo thang thành chiến tranh mở rộng; Xung đột Nga – Ukraine xuất khiện diễn biến nóng; các nước ở sườn phía Đông của NATO lo lắng trước sự xuất hiện của các thành viên Wagner ở Belarus và tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan xuất hiện bước ngoặt mới.
Trong tuần từ mùng 1 tới mùng 7 tháng 7, thế giới dồn tâm điểm về Pháp, nơi đang diễn ra biểu tình bạo loạn cùng khả năng nước này đóng cửa các mạng xã hội nếu tình hình nghiêm trọng hơn. Dư luận cũng quan tâm nhiều tới việc thế giới trải qua những ngày nắng nóng chưa từng có, leo thang xung đột giữa Israel và Palestine. Ngoài ra, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại thiết yếu trong sản xuất chíp cũng như việc Nga và Ukraine thay đổi chiến thuật trên chiến trường cũng là vấn đề đáng chú ý.
Sau 10 lần tăng lãi suất liên tục, Fed đã tạm dừng và sự thay đổi này trở thành tâm điểm, được theo dõi sát sao. Bên cạnh đó, trong tuần, thế giới còn ghi nhận việc ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố ở cấp liên bang và sự trở lại của El Nino có thể phá vỡ kỉ lục về nắng nóng. Ngoài ra, việc Kiev xác nhận phản công cũng khiến xung đột Nga – Ukraine leo thang căng thẳng và thảm kịch chìm thuyền ở Nigeria một lần nữa đặt câu hỏi về quản lý an toàn đường thuỷ ở quốc gia có nguy cơ bị nhấn chìm trong biển nước do biến đổi khí hậu này.
Sau các trận bão mùa đông gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng, người dân bang California, Mỹ đang dổ xô đến dãy núi Sierra Nevada, chạy dọc theo rìa phía đông của bang này để tìm kiếm vận may với những mỏ vàng cốm lộ ra sau thiên tai.
Nga cáo buộc Ukraine cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng 3/5 nhằm vào Điện Kremlin với mục đích sát hại Tổng thống Vladimir Putin. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này trong khi Mỹ cũng lên tiếng.
Trong bối cảnh chịu nhiều cấm vận của phương Tây sau một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đang nỗ lực phát triển sản xuất trong nước.
Liên quan đến vấn đề vũ khí phục vụ chiến đấu của quân đội Kiev, các quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng Anh đang thảo luận về ý tưởng sản xuất vũ khí, xe bọc thép ở ngay tại Ukraine.
Đứt gãy và sụt giảm nguồn cung năng lượng từ Nga đang khiến châu Âu đối mặt với một mùa Đông lạnh giá. Kính mời quí vị và các bạn xem phóng sự của Tin tức TV.
Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận nước này quyết định rút một phần nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine, trong bối cảnh đe dọa về các cuộc không kích vẫn tiếp diễn và tồn tại bất đồng ngoại giao giữa hai quốc gia.
Mùa Đông năm ngoái, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hệ thống điện và sưởi ấm bị tê liệt khi nhiệt độ ở Ukraine xuống dưới 0°C. Ukraine hiện đang khẩn trương sửa chữa lưới điện bị tàn phá nặng nề để kịp đáp ứng nhu cầu trước mùa Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa đồng ý tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc, nhưng sẵn sàng xem xét đề xuất này. Đáng chú ý, ông muốn ưu tiên thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời không loại trừ khả năng bàn về Ukraine mà không có Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 600.000 người dân nước này đã rơi vào cảnh mất điện trong ngày 14/10, sau khi Nga tiến hành tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu.
Người dân Kiev đã bất ngờ khi tên lửa đạn đạo của Nga rơi xuống vào đêm 12/10. Thiếu cảnh báo khiến nhiều người rơi vào cảnh hoang mang, không kịp tìm nơi trú ẩn giữa lúc những tiếng nổ liên tiếp làm rung chuyển thành phố.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga chấp thuận ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày. Ông đồng thời khẳng định quyền quyết định người lãnh đạo đất nước thuộc về người dân Ukraine, trong khi việc bỏ phiếu giữa thời chiến vẫn đối mặt nhiều trở ngại.