Đề xuất được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ngày 25/9 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot.
“Chúng ta hãy chờ xem liệu điều đó có xảy ra hay không. Chúng tôi đề xuất rằng nếu có kế hoạch xây dựng một nhà máy như vậy tại Ukraine, thì nên xây dựng nhà máy ở Ba Lan để bảo đảm cơ sở này nằm trong khu vực được coi là an toàn”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka phát biểu với truyền thông nước này.
Những thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không, đặc biệt là tên lửa Patriot - loại vũ khí được Ukraine sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.
Trong các cuộc tấn công diễn ra xuyên đêm trên khắp Ukraine từ ngày 26 đến 27/9, lực lượng Nga đã khiến 14 người Ukraine thiệt mạng.
Trước đó, ngày 24/9, trong thời gian tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Tổng thống Zelensky thông báo đã đạt được một thỏa thuận “rất quan trọng” về một lô tên lửa Patriot mới. Ông Zelensky cho biết thêm nhiều tên lửa đánh chặn Patriot sẽ sớm được chuyển đến Ukraine, song không tiết lộ quốc gia cung cấp số tên lửa này.
Đề xuất của Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh Warsaw tìm cách tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ trước những rủi ro ngày càng gia tăng từ Moskva.
Bà Sobkowiak-Czarnecka cho biết các nhà lập pháp Ba Lan đang thúc đẩy đẩy nhanh tiến độ xây dựng một căn cứ quân sự mới của Mỹ ở miền Tây Ba Lan. Căn cứ này dự kiến là nơi đồn trú của ít nhất 5.000 binh sĩ Mỹ cùng gia đình.
“Chúng tôi cần soạn thảo một đạo luật đặc biệt... để đẩy nhanh quá trình xây dựng căn cứ, cũng như xác định rõ thẩm quyền của các bộ, ngành liên quan, bởi việc xây dựng căn cứ thực chất cũng giống như xây dựng một thị trấn nhỏ”, bà Sobkowiak-Czarnecka nói.
Bà cũng cho biết kỳ vọng các quan chức Mỹ sẽ đưa ra quyết định về địa điểm đặt căn cứ mới vào tháng 12 năm nay.
Trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận Ba Lan, trong đó có vụ một đoàn tàu chở khách chạy tuyến Kiev-Warsaw bị tấn công, cách biên giới Ba Lan chỉ 2 km, ngày 13/9.
Về phần mình, Moskva liên tục phủ nhận các cáo buộc cho rằng thiết bị của Nga xâm phạm lãnh thổ Ba Lan.