Theo báo chí Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 23/9 cho biết ông đã nêu đề xuất này với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth trong cuộc gặp tại Washington ngày 15/9. Theo ông, Đức sẵn sàng cùng Mỹ tăng sản lượng các hệ thống vũ khí đang có nhu cầu lớn bằng cách thiết lập dây chuyền sản xuất tại châu Âu, trong đó có Đức.
Hai bộ trưởng đã ký tuyên bố ý định về hợp tác sản xuất vũ khí Mỹ tại châu Âu. Ông Pistorius nói tên lửa đánh chặn PAC-3 được đề cập trong thỏa thuận ở mức khái quát, nhưng hai bên cần tiếp tục đàm phán. Việc triển khai còn phụ thuộc vào quyền sở hữu công nghệ và sự đồng ý của Lầu Năm Góc, Nhà Trắng cùng nhà sản xuất.
Một loại tên lửa Patriot khác là PAC-2 dự kiến sẽ được tập đoàn tên lửa châu Âu MBDA sản xuất theo giấy phép tại bang Bavaria trong những tháng tới. Đây sẽ là lần đầu PAC-2, do tập đoàn Raytheon của Mỹ chế tạo, được sản xuất tại cơ sở này. Tuy nhiên, giới chức và các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ đến nay vẫn thận trọng với việc cho phép sản xuất PAC-3, loại tên lửa đánh chặn hiện đại hơn ở ngoài nước Mỹ.
PAC-3 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng không bảo vệ các thành phố Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Kiev đang thiếu loại đạn này do nguồn cung trên toàn cầu eo hẹp, tình trạng càng nghiêm trọng hơn bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp ít nhất 300 tên lửa đánh chặn Patriot. Ông cho rằng đây là số lượng tối thiểu Ukraine cần để vượt qua mùa đông sắp tới, thời điểm được dự báo sẽ rất khó khăn.
Sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9, ông Zelensky cho biết đã nhắc lại đề nghị này. Hiện chưa rõ ông Trump có chấp thuận hay không trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa của Mỹ cũng đang giảm.
Ukraine đồng thời muốn được sản xuất cả PAC-2 và PAC-3 trong nước. Sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara hồi tháng 6, ông Trump từng nói sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, sau đó ông bày tỏ sự thận trọng với việc chuyển giao công nghệ nhạy cảm cho nước khác.
Ông Zelensky cho biết đã tiếp tục trao đổi với Tổng thống Mỹ về vấn đề cấp phép trong cuộc gặp ngày 22/9 và nhận thấy thái độ tích cực. Theo ông, Raytheon đã sẵn sàng tham gia, song Ukraine vẫn cần phía Mỹ hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ. Ngay cả khi được chấp thuận, ông Zelensky ước tính phải mất từ một năm đến một năm rưỡi mới có thể đưa dây chuyền vào hoạt động.
Ngoài Patriot, Đức cũng đang đề nghị Mỹ cho phép sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk theo giấy phép. Berlin đã đạt thỏa thuận mua loại tên lửa này từ Washington, nhưng sẽ phải chờ lâu để nhận hàng do nhu cầu đặt mua lớn.