NATO lên tiếng về khả năng Ba Lan bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine

Tổng thư kí NATO lưu ý rằng "các quốc gia khác nhau đã áp đặt các hạn chế khác nhau đối với việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine".
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg (trái) trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, ngày 28/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rõ rằng ông phản đối việc Ba Lan sử dụng hệ thống phòng không của mình để bắn hạ tên lửa của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 14/7 khi được hỏi về ý tưởng Ba Lan có khả năng bắn hạ tên lửa bay về hướng nước này khi chúng vẫn còn trong không phận Ukraine, ông Stoltenberg nêu rõ: "NATO sẽ hỗ trợ Ukraine, và hiện chúng tôi đã tăng cường hỗ trợ. Nhưng chính sách của NATO vẫn không thay đổi – chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ không trở thành một phần của cuộc xung đột. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ Ukraine trong việc phá hủy máy bay của Nga, nhưng NATO sẽ không trực tiếp tham gia".

Ông Stoltenberg lưu ý rằng "các quốc gia khác nhau đã áp đặt các hạn chế khác nhau đối với việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine". Đồng thời, Tổng thư ký NATO hoan nghênh việc Nhà Trắng cho phép sử dụng tên lửa của Mỹ để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga gần biên giới với Ukraine tại Kharkov.

Sau khi ký thỏa thuận an ninh với Ukraine vào ngày 8/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này sẽ mở một cuộc thảo luận với các đồng minh NATO về khả năng bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Thủ tướng Tusk tuyên bố rằng Ba Lan sẵn sàng cho một sáng kiến ​​như vậy nhưng ông cho biết, điều này sẽ đòi hỏi sự tham gia và chấp thuận của NATO.

Vào ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tuyên bố nước này sẽ không bắn hạ tên lửa của Nga bay qua Ukraine về hướng Ba Lan trừ khi có quyết định ở cấp NATO.

Nhưng đến ngày 13/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski cho biết Vacsava đang xem xét đề xuất của Kiev rằng các tên lửa của Nga hướng tới lãnh thổ Ba Lan phải bị đánh chặn khi chúng vẫn còn trong không phận Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Pravda)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Một binh sĩ Ukraine đang sử dụng UAV trên chiến trường ở miền Đông nước này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Nguồn tin Mỹ: Nhà Trắng đứng sau lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

Lệnh hạn chế dịch vụ vệ tinh quân sự Starshield do SpaceX cung cấp cho quân đội Ukraine được cho là xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép buộc Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Jeddah năm 2021. Ảnh: Hoàng gia Saudi Arabia

Nước thành viên NATO bắt đầu đưa phương tiện quân sự tới Saudi Arabia bảo vệ cơ sở dầu mỏ

Pháp bắt đầu triển khai phương tiện quân sự tới Saudi Arabia để thực hiện thỏa thuận hỗ trợ bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của nước này. Động thái đánh dấu bước triển khai thực tế sau cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron về việc điều động binh sĩ, radar và hệ thống phòng không tới khu vực cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.