Thống kê trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 cho thấy tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí.
Việt Nam không hiếm mặt hàng nông sản thế mạnh, nhưng sản phẩm có thương hiệu trên thị trường quốc tế lại thiếu trầm trọng. Đó là một nghịch lý không dễ khắc phục. Nông sản nước ta phần lớn xuất khẩu ở dạng thô, các doanh nghiệp nước ngoài sau khi nhập đã chế biến và sử dụng tên, thương hiệu của họ.
Chưa bao giờ, vấn đề chất thải lại được nói nhiều như thời điểm này, nhất là sau vụ chôn lấp chất thải trái phép của Công ty Formosa Hà Tĩnh được cơ quan chức năng phát hiện tại nhiều điểm ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Du lịch Việt Nam đang ở thời điểm nửa vui nửa mừng. Con số thống kê về lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 21,3% so cùng kỳ năm 2015, phần nào cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị nói chung.
Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng chuyển tải khá nhiều thông tin về những việc làm sai trái, hành vi cư xử thiếu văn hóa, thậm chí vi phạm pháp luật nước Việt Nam của du khách Trung Quốc.
Bước chuyển biến được ghi nhận trong công tác cải cách hành chính (CCHC) kể từ đầu năm 2016 là những chính sách thực sự vì dân, vì doanh nghiệp, nổi bật là các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, thí điểm cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua mạng internet, bảo hiểm y tế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, cấp đổi giấy phép lái xe… theo hướng giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Sáng 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị bàn về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh và sự phát triển như vũ bão của công nghệ di động, đã có không ít ý kiến băn khoăn, thậm chí lo ngại vai trò của báo chí chính thống bị lu mờ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 46/2016 (gọi tắt là Nghị định 46) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế cho hai Nghị định cũ với mức phạt nặng hơn nhằm tăng tính răn đe, giáo dục.
Như Báo Tin Tức đã đưa, ngày 9/6/2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo Thanh Niên phản ánh trong bài: "Xe tư nhân gắn biển số xanh và 'di sản' của Phó Chủ tịch Hậu Giang".
Vấn đề giữ cho môi trường trường biển sạch là việc làm được quan tâm đặc biệt vì đó là giữ gìn môi trường sống cho con người.
Vấn đề đang được dư luận quan tâm, đặc biệt là những bà mẹ nuôi con nhỏ: Bộ Tài Chính đang xem xét dỡ bỏ giá trần áp dụng đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi kể từ 1/7/2016.
Để giảm ùn tắc giao thông nội đô, trong nhiều năm trở lại đây, Hà Nội đã dành kinh phí không nhỏ để triển khai xây dựng hơn 20 cầu vượt dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, rất nhiều cầu vượt hiện hữu tại các quận trung tâm của thành phố đang bị bỏ rơi, gây lãng phí lớn.
Tổng thống Obama nhấn mạnh việc xoá bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đã xóa đi "dấu tích dai dẳng của Chiến tranh Lạnh" và hai nước đã "phát triển được tới một mức độ tin cậy và hợp tác".
Ngày 22/5, ngày hội của toàn dân với hơn 63.312.495 cử tri cả nước (chiếm 95,84%) đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã thành công tốt đẹp!
Ngày 23/5/2016, ông Barack Obama sẽ đến Hà Nội, trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ ba kế tiếp nhau tới Việt Nam kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ năm 1995, sau các ông Bill Clinton (năm 2000) và George W. Bush (năm 2006).
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã cận kề. 22/5, ngày cử tri cả nước sẽ phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Đây cũng là dịp để mỗi cử tri thể hiện trách nhiệm của mình với lá phiếu nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, chính quyền của dân, do dân và vì dân.
Dù sản phẩm của Vietfoods bị Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ, bị phạt nhưng sẽ được “minh oan” thì việc lấy lại lòng tin 100% của khách hàng với doanh nghiêp vẫn còn bỏ ngỏ.
Chắc hẳn nhiều người không lấy làm bất ngờ với kết quả điều tra về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Việt Nam (PAPI) năm 2015 vừa được Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố: Có khoảng 44% số người khi làm thủ tục liên quan đến “sổ đỏ” trong năm 2015 phải đưa hối lộ mới được việc.
Thời gian gần đây, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đăng tải vấn đề thực phẩm đe dọa tới sức khỏe người dùng.
Tình trạng người dân chặt bỏ thanh long ruột trắng sang trồng thanh long ruột đỏ, một lần nữa cho thấy những bất cập trong công tác quy hoạch, sản xuất, tiêu thụ ở từng địa phương.