Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Phan Phương/TTXVN
Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội vừa kỳ vọng, vừa hồi hộp và thấp thỏm về chỗ ở, sinh kế khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố. Theo quy hoạch này, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Đây sẽ là một trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng.
Dự án giá trị xấp xỉ 737.000 tỷ đồng này có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha. Theo tổng hợp số liệu của các địa phương trong phạm vi dự án, khoảng trên 247.000 người với hơn 70.000 hộ dân chịu ảnh hưởng.
Với phạm vi ảnh hưởng lớn như vậy của dự án, có thể hiểu được tâm trạng vui buồn lẫn lộn của nhiều người dân hiện sinh sống ven sông Hồng. Đây là khu vực lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa ngàn năm gắn với nền văn minh sông Hồng. Đây cũng là nơi có nhiều làng nghề truyền thống, nổi bật là làng nghề Bát Tràng, và những không gian văn hóa bản địa lâu đời, các vùng chuyên canh trồng hoa, cây cảnh và rau màu vốn đã trở thành “máu thịt” với người dân nơi đây và là những biểu tượng văn hóa của Thủ đô…
Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Hà Nội) đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai. Công trình có quy mô gần 20 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.727 tỷ đồng, nằm tại khu vực chân cầu Thăng Long, thuộc bờ tả sông Hồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của dự án và phạm vi tác động trực tiếp đến đời sống của người dân ở nhiều xã, phường ven sông Hồng như vậy, thành phố Hà Nội đã kịp thời có những chủ trương và quyết sách ưu tiên lấy người dân làm trung tâm trong triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, Hà Nội chủ động sớm cung cấp các thông tin chính thức về dự án, giải tỏa tâm lý bất an của người dân, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, đồng thời ngăn tình trạng lợi dụng thông tin quy hoạch để đầu cơ mua bán nhà đất.
Ngày 10/6/2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và xã hội. Đặc biệt, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải tăng cường giám sát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết kiến nghị của nhân dân; yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện dự án. Đặc biệt, phải bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời.
Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch khảo sát, triển khai các giải pháp đồng bộ hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo đảm điều kiện học tập cho con em các hộ dân thuộc diện thu hồi đất…
Đầu tháng 6/2026, chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động nhiều máy móc tập kết về khu vực bãi sông Hồng để chuẩn bị thi công dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng trên phần diện tích đã được giao. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Trước đó, 1 tuần sau khi phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ngày 19/5/2026, UBND thành phố Hà Nội cũng đã phát đi thông cáo báo chí, trong đó làm rõ việc bố trí tái định cư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo nguyên tắc “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000 - 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng.
Thời gian tới, thành phố cho biết sẽ tập trung hoàn chỉnh các thủ tục về quy định của dự án, đồng thời sẽ tập trung triển khai thi công, hoàn thành dự án công viên công cộng phường Phú Thượng; ưu tiên triển khai Khu đô thị định cư tại phường Long Biên và tập trung hoàn thiện thủ tục để thi công Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.
Đặc biệt, thành phố Hà Nội nhấn mạnh ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết, trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của dự án.
Ngày 20/6, UBND xã Thư Lâm phối hợp với UBND phường Hồng Hà tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 200 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư tại thôn Thiết Ứng. Đây là những hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Kim Anh/TTXVN
Như vậy, có thể nói Hà Nội không chỉ chủ động công khai, minh bạch các bước triển khai dự án, mà còn chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân về tái định cư và bảo đảm sinh kế, đồng thời sẵn sàng lắng nghe, đối thoại và giải quyết kiến nghị của người dân, tránh phát sinh điểm nóng và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Tuyệt đối không có chuyện Hà Nội “bỏ rơi” người dân khi triển khai thực hiện siêu dự án này.
Với quyết tâm chính trị cao độ và sự chủ động như vậy, Hà Nội đang tạo nên khí thế và niềm tin về một giai đoạn phát triển đột phá với tầm nhìn toàn diện nhằm tạo nên một “kỳ tích sông Hồng” thực sự, mở ra một cuộc tái cấu trúc thế kỷ cho Thủ đô. Ở đó, điều quan trọng nhất là cuộc tái cấu trúc đó hướng đến việc lấy người dân làm trung tâm, là thước đo của quá trình phát triển: Bảo đảm an cư, lạc nghiệp cho người dân, tạo điều kiện để người dân hưởng lợi và được sống trong một không gian tốt hơn, hài hòa hơn.