40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được rất nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, từ một nước nghèo trở thành quốc gia ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
Giữa lúc một số nước đang chuẩn bị tái mở cửa nền kinh tế, đưa cuộc sống trở lại bình thường thì đại dịch COVID-19 lại ập tới một lần nữa. Số ca mắc và tử vong vì tăng nhanh tại tâm dịch Mỹ Latinh, trong khi châu Âu thì đảo lộn mọi kế hoạch khôi phục kinh tế.
Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 vào ngày 28/7/1995 nhân dịp Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 28, tại Brunei. Quyết định gia nhập ASEAN là quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, đây cũng chính là bước đi đầu tiên mang tính đột phá của tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.
Không chỉ vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm, mà bấy lâu nay, công tác chăm sóc, phụng dưỡng người có công, đặc biệt là Mẹ Việt Nam anh hùng- những người đã hy sinh cho đất nước phần máu thịt thân yêu của mình- luôn được các cấp, các ngành và toàn Đảng, toàn dân quan tâm thực hiện. Đây là một nét đẹp của đạo lý dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, luôn ghi công và tri ân những người đã đóng góp cho nền hòa bình của đất nước.
Người ta vẫn thường nói tháng 7 ở Quảng Trị không chỉ có ngày Rằm âm lịch xá tội vong nhân, tìm về cội nguồn yêu thương, mà còn có ngày Rằm dương lịch 27/7 để tưởng nhớ, tri ân những người mà máu của họ đã thấm đẫm mảnh đất này để từ nơi đó bật lên ngàn hoa lung linh tỏa sáng.
Việc thực hiện ca mổ cho hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi được thực hiện trong điều kiện trang thiết bị hiện đại đó là sự tiến bộ vượt bậc của ngành y tế Việt Nam về mọi mặt.
Ra đời trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng Thanh niên xung phong đã không ngừng rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; tham gia chiến đấu trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nên những kỳ tích lịch sử của dân tộc.
Không quá lời khi nói rằng, 25 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã chứng kiến những bước phát triển phi thường. Sự phát triển của quan hệ đối tác giữa hai nước là kỳ tích đặc biệt.
Bắt đầu được tiến hành từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020, đến thời điểm này, có thể khẳng định Đại hội Đảng cấp cơ sở đã được tổ chức thành công ở nhiều phương diện.
Mỗi năm, có đến 300 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường - nặng tương đương trọng lượng của toàn bộ dân số địa cầu - và hơn một nửa số đó là những sản phẩm nhựa dùng một lần. Sau khi đem lại tiện ích trong ít phút, những chiếc túi nilon, cốc nhựa, ống hút... sẽ bị vứt bỏ ra môi trường và phải mất từ 400 đến 1.000 năm mới có thể phân hủy. Vì vậy, nếu không có những biện pháp cấp bách kịp thời, sự tồn tại của chúng trong tự nhiên sẽ tác động nghiêm trọng tới môi trường cũng như sức khỏe con người.
Ùn tắc nghiêm trọng, người tham gia giao thông chôn chân dưới nắng nóng, mưa gió, ô nhiễm bụi, không khí... tiếp diễn hàng ngày trên “con đường đau khổ” dọc dưới tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh-Hà Đông đã gần 10 năm qua. Mặc dù đã 8 lần lỡ hẹn cán đích, người dân Thủ đô vẫn hy vọng sẽ thấy tàu chạy vào cuối năm nay để giải tỏa mong mỏi.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, các hoạt động giao thương với bên ngoài vẫn còn hạn chế, thị trường du lịch nội địa được xác định là mục tiêu trọng tâm của ngành du lịch trong thời điểm hiện nay. Và sự an toàn tại Việt Nam cùng với tiềm năng du lịch dồi dào chính là yếu tố quan trọng tạo đà bứt phá cho du lịch trong nước.
Câu chuyện về chú voi Gold bé nhỏ được cứu từ đáy giếng, chú voi Cu Sứt gần như đứt rời vòi và một bàn chân khi được cắt bẫy để đưa về Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, những câu chuyện có thật mà nghe như trong truyền thuyết về đàn voi hoang dã được cứu hộ.
Trước ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người nghèo tại TP Hồ Chí Minh “bỗng dưng” mất thu nhập và mất việc. Là người đi lên từ khó khăn, anh Hoàng Tuấn Anh thấu hiểu và “phát minh” ra máy “ATM gạo” để phát gạo từ thiện cho mọi người.
[Megastory]Trong căn nhà rộng rãi tràn ngập cây xanh tại ngõ phố Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhà báo, nhà văn Vĩnh Trà (75 tuổi, tên khai sinh Trần Đức Nuôi) thịnh tình, cởi mở trao đổi với phóng viên báo Tin tức về chặng đường 37 năm làm báo đầy gian truân, hiểm nguy, nhưng cũng đong đầy những hoài niệm, cảm xúc hào hùng của thời chiến.
Từ xưa đến nay, trong tâm thức người Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế, tà áo dài truyền thống được xem là một biểu tượng chứa đựng tinh hoa - văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Ngày 8/6/2020, các đại biểu Quốc hội đã nhấn nút thông qua 2 hiệp định giữa Việt Nam và EU là Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Đây là một sự kiện được mong chờ từ lâu, không chỉ mang đến cơ hội lớn về mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng thu hút đầu tư, mà còn thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam một cách mạnh mẽ hơn.
Do tình hình dịch COVID-19 nên năm học 2019 - 2020 kéo dài đến giữa tháng 7 - đúng mùa mưa bão. Cũng trong khoảng thời gian này, vụ việc cây phượng đổ ở trường THCS Bạch Đằng (TP Hồ Chí Minh) gây ra tai nạn thương tâm cho học sinh.
Dù mất đi 81% sức khoẻ do vết thương chiến tranh, nhưng cựu chiến binh Tạ Quang Lộc chưa bao giờ có ý định dừng việc sưu tập ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 1.000 bức ảnh sưu tầm trong suốt 30 năm qua, mỗi bức ảnh là một câu chuyện cảm động về Bác kính yêu, tất cả được ông nâng niu, gìn giữ rất cẩn thận.
“Ao cá Bác Hồ” - tên một phong trào nuôi trồng thủy sản phát triển rực rỡ từ những năm 1980 - còn nguyên tính hiệu quả về kinh tế, xã hội gắn với mục đích dân sinh đến tận ngày hôm nay. Mạch nguồn ao cá bên nhà sàn của bác nay đã lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc, hòa vào mạch sống chung của người dân đất Việt.
Dù chưa được một lần gặp Bác Hồ nhưng trong chặng đường 35 năm làm nghệ thuật, họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn đã miệt mài, sáng tạo các bức hình trên tem, rồi lại lắp ghép từng con tem nhỏ để khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tác phẩm của ông đều chất chứa những tình cảm, niềm kính yêu vô hạn với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.