Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, ngày 3/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, giới phân tích nhận định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã hoặc sắp đạt ngưỡng tối đa các mục tiêu có thể thực hiện thông qua chiến dịch không kích. Các đòn tấn công trong thời gian qua đã gây thiệt hại đáng kể đối với năng lực quân sự và công nghiệp của Iran.
Tuy nhiên, giới chức Israel cho rằng Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa đạn đạo có thể vươn tới lãnh thổ nước này, cùng năng lực sử dụng thiết bị bay không người lái, đặc biệt tại các tuyến năng lượng chiến lược như eo biển Hormuz.
Mỹ và Israel đến nay vẫn tránh tấn công trực diện vào các trụ cột kinh tế của Iran như ngành dầu khí và hạ tầng quốc gia quy mô lớn. Cách tiếp cận này nhằm hạn chế leo thang và tác động tới kinh tế toàn cầu, nhưng đồng thời cũng khiến xung đột kéo dài theo hướng tiêu hao.
Trong bối cảnh đó, áp lực gia tăng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi chiến sự kéo dài gây tổn thất về mặt kinh tế và chính trị. Ở chiều ngược lại, Iran được cho là vẫn theo đuổi chiến lược kéo dài thời gian để duy trì lợi thế chiến lược.
Hiện Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, bao gồm đề xuất ngừng bắn theo từng giai đoạn gắn với đàm phán toàn diện, trong đó có yêu cầu mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các tín hiệu ban đầu cho thấy Iran chưa chấp nhận các điều kiện này. Các nhà phân tích nhận định Mỹ và Israel đang đứng trước lựa chọn hoặc mở rộng mục tiêu sang hạ tầng quốc gia, hoặc gia tăng cường độ tấn công nhằm tạo sức ép buộc Iran thay đổi lập trường.
Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu ngày 4/4 tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu kinh tế và công nghiệp của Iran, bao gồm các cơ sở hóa dầu. Trong thông điệp video công bố sau khi kết thúc ngày lễ Sabbath của người Do Thái, ông cho biết Israel đã phá hủy khoảng 70% năng lực sản xuất thép của Iran – nguồn nguyên liệu quan trọng cho sản xuất vũ khí.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel thông báo gia hạn các quy định thời chiến ít nhất đến tối 7/4, trong đó tiếp tục đình chỉ hoạt động giáo dục tại phần lớn khu vực và hạn chế tụ tập đông người.
Trong điều kiện hiện tại, các cơ sở giáo dục chỉ được phép hoạt động tại một số khu vực ở miền Bắc, miền Nam và Bờ Tây nếu bảo đảm có nơi trú ẩn đạt yêu cầu và có thể tiếp cận kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đối với các hoạt động tụ tập, quy định cho phép tối đa 100 người trong không gian kín và 50 người ngoài trời tại những khu vực đáp ứng điều kiện an toàn tương tự.
Tại các khu vực còn lại, việc học tập vẫn bị đình chỉ, các hoạt động tụ tập bị giới hạn ở mức tối đa 50 người, đồng thời các nơi làm việc chỉ được phép hoạt động khi bảo đảm có phương án trú ẩn phù hợp.
Lĩnh vực hàng không cũng chịu ảnh hưởng mạnh. Bộ Giao thông Israel cho biết từ đêm 4/4, số hành khách trên các chuyến bay xuất phát được nâng lên tối đa 80 người mỗi chuyến, song hoạt động bay vẫn bị hạn chế và chưa thể trở lại bình thường. Hiện chỉ các hãng hàng không Israel khai thác tại sân bay quốc tế Ben Gurion, với lịch bay cắt giảm và điều chỉnh linh hoạt; nhiều chuyến bay thường lệ vẫn bị hủy.
Trước đó, do các hạn chế áp dụng tại sân bay quốc tế Ben Gurion, mỗi chuyến bay chỉ được phép chở tối đa 50 hành khách.