Hình ảnh do Hãng thông tấn nhà nước IRIB của Iran cung cấp cho thấy khói bốc lên từ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Oman. Ảnh: AP/TTXVN
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 7/4, cùng ngày, Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash cho biết UAE sẵn sàng tham gia một liên minh nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran sẽ không đủ để ổn định khu vực.
Ông Gargash mô tả lập trường của Abu Dhabi vừa mang tính cấp bách vừa dài hạn, nhấn mạnh nhu cầu phối hợp các nỗ lực đảm bảo an ninh hàng hải song song với một giải pháp chính trị rộng hơn nhằm giải quyết các rủi ro cốt lõi.
Cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE nói: “Chúng tôi không sẵn sàng hành động như một lực lượng hàng hải độc lập, nhưng chúng tôi sẽ tham gia bất kỳ nỗ lực nào do Mỹ hoặc quốc tế dẫn dắt nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng đóng góp phần của mình”.
Ngừng bắn là chưa đủ khi UAE thúc đẩy tái cấu trúc an ninh rộng hơn
Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào hôm 28/2, Eo biển Hormuz - hành lang năng lượng quan trọng, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu - đã gần như đình trệ khi chi phí bảo hiểm hàng hải tăng vọt và bảo hiểm rủi ro chiến tranh bị rút lại.
Trong những tuần gần đây, Iran đã áp dụng một hệ thống thu phí mới để cho phép tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này và một số quốc gia được cho là đã đồng ý tham gia, trong khi dữ liệu vận tải cho thấy lưu lượng đang phục hồi một phần.
Phát biểu với kênh Euronews, ông Gargash cho biết việc chấm dứt giao tranh đơn thuần là chưa đủ, và kêu gọi một khuôn khổ an ninh khu vực rộng hơn.
Ông Gargash nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi không muốn thấy sự leo thang thêm, nhưng cũng không muốn một lệnh ngừng bắn không giải quyết được những vấn đề chính có thể tạo ra một môi trường nguy hiểm hơn trong khu vực”.
Ông Gargash cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tránh tạo ra sự bất ổn dài hạn và cần giải quyết các vấn đề cốt lõi, bao gồm hoạt động hạt nhân, chương trình tên lửa và các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đang ảnh hưởng đến UAE và các quốc gia khác.
Ông Gargash cũng nhận định rằng cuộc chiến có thể củng cố vai trò của các liên minh bên ngoài tại Vùng Vịnh thay vì làm suy giảm chúng.
Ông Gargash bày tỏ: “Tôi tin rằng chiến lược của Iran thực tế sẽ củng cố vai trò của Mỹ tại Vùng Vịnh trong tương lai. Nó sẽ không làm giảm đi”, đồng thời cho rằng ảnh hưởng của Israel cũng sẽ trở nên rõ nét hơn.
Ông Gargash tái khẳng định UAE sẽ tăng cường quan hệ với Washington, mô tả Mỹ là đối tác an ninh chính và nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ trong việc tăng cường năng lực phòng không.
Vệt sáng sau khi hệ thống phòng không của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đánh chặn tên lửa của Iran trên bầu trời thành phố Dubai, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào UAE
Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các địa điểm quan trọng tại các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ Mỹ, bao gồm UAE, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ - Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2.
Theo số liệu chính thức, hệ thống phòng không của UAE đã đánh chặn 519 tên lửa đạn đạo, 26 tên lửa hành trình và 2.210 thiết bị bay không người lái trong giai đoạn này.
Giới chức UAE cho biết có 2 binh sĩ đang làm nhiệm vụ thiệt mạng, cùng với một nhà thầu dân sự người Maroc phục vụ cho quân đội UAE. Ngoài ra, 10 dân thường đến từ Pakistan, Nepal, Bangladesh, Palestine và Ấn Độ cũng thiệt mạng, trong khi 221 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị thương.
Các cuộc tấn công cũng nhằm vào Dubai - trung tâm du lịch không chỉ của UAE mà của cả khu vực, khiến tên lửa, thiết bị bay không người lái và các mảnh vỡ đánh chặn rơi xuống nhiều khu vực trong thành phố, bao gồm gần Sân bay quốc tế Dubai và các địa danh nổi tiếng như Burj Al Arab và Palm Jumeirah.
Trong số các cơ sở công nghiệp bị nhắm mục tiêu có cảng dầu Fujairah - một trung tâm xuất khẩu quan trọng giúp tránh Eo biển Hormuz - cùng với các cơ sở do Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) và tập đoàn sản xuất nhôm lớn nhất thế giới EGA.