Cầu B1 tại thủ phủ Karaj của tỉnh Alborz, Iran, bị tấn công ngày 2/4/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Theo báo The Jerusalem Post ngày 7/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã hoàn tất một chiến dịch quy mô lớn tại Iran, sau khi xuất hiện các báo cáo rằng các tuyến đường sắt ở Karaj và Qazvin, cùng các cây cầu tại Kashan và khu vực Tabriz–Zanjan đã bị phá hủy.
Vào ngày 7/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận IDF đã nhắm mục tiêu vào nhiều tuyến đường sắt và cầu trên khắp Iran nhằm làm tê liệt khả năng di chuyển các bệ phóng tên lửa của Iran và tránh bị lực lượng Israel và Mỹ phát hiện, đồng thời cho biết các cuộc tấn công vào Iran đang được tiến hành với “cường độ gia tăng”.
Thủ tướng Netanyahu nói: “Chúng tôi đang nhắm vào các tuyến đường sắt và cầu do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng. Họ dùng chúng để vận chuyển nguyên liệu sản xuất vũ khí, vũ khí và các lực lượng tiến hành tấn công chúng tôi, Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực”.
Hãng tin Reuters của Anh dẫn truyền thông Iran cho biết các tuyến đường sắt ở Karaj và Qazvin đã bị tấn công, trong khi các cây cầu ở Kashan và Tabriz–Zanjan cũng bị phá hủy trong đợt không kích mới nhất.
Đài phát thanh quân đội Israel cho biết khoảng 10 cây cầu và tuyến đường sắt đã bị nhắm mục tiêu, với mục tiêu chính là phá hủy khả năng vận chuyển vũ khí của Iran, đồng thời gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này.
Sau các báo cáo về các cuộc tấn công, IDF tuyên bố đã hoàn tất một làn sóng không kích quy mô lớn nhắm vào hàng chục cơ sở hạ tầng của Iran tại nhiều khu vực trên khắp đất nước này.
IDF tấn công cơ sở hóa dầu tại Shiraz
Trong một thông báo đưa ra hôm 7/4, IDF cho biết vào ngày 6/4, các lực lượng của họ đã tấn công một tổ hợp hóa dầu tại Shiraz và cơ sở này là “một trong những địa điểm còn lại cuối cùng dùng để sản xuất các thành phần hóa học quan trọng cho thuốc nổ và vật liệu phục vụ phát triển tên lửa đạn đạo”.
Cơ sở này được sử dụng để sản xuất axit nitric - thành phần quan trọng để chế tạo thuốc nổ và các bộ phận của tên lửa đạn đạo.
Tuyên bố của quân đội Israel được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz xác nhận hôm 6/4 rằng IDF đã tấn công cơ sở hóa dầu South Pars gần Asaluyeh ở miền Nam Iran - cơ sở lớn nhất loại này tại Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết cơ sở này hiện không còn hoạt động, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của IDF vào hai cơ sở hóa dầu, vốn chiếm 85% xuất khẩu hóa dầu của Iran, đã “vô hiệu hóa” chúng.
Ông Katz cho biết thêm: “Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tôi đã chỉ thị cho IDF tiếp tục tấn công… cơ sở hạ tầng của chế độ Iran”.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngành hóa dầu là nguồn tài chính quan trọng cho IRGC và ngành công nghiệp quân sự của Iran nói chung.
IDF cũng đã tấn công khu phức hợp hóa dầu tại Mahshahr vào 4/4, một trong những địa điểm then chốt sản xuất vật liệu hóa học dùng cho vũ khí.
IDF tiếp tục tấn công hệ thống phòng không của Iran
Ngoài ra, IDF hôm 7/4 đã công bố đoạn video cho thấy không quân Israel tấn công các hệ thống phòng không của Iran trong một khoảng thời gian không xác định. Các hình ảnh được ghi lại từ camera gắn trên tên lửa sử dụng để tấn công các hệ thống này.
Theo quân đội Israel, hơn 130 hệ thống đã bị “vô hiệu hóa”, nhưng không làm rõ liệu con số này tính từ khi bắt đầu Chiến dịch Sư tử rống (Roaring Lion) vào ngày 28/2 hay chỉ trong một giai đoạn cụ thể.
Thông báo của quân đội Israel cho biết: “IDF tiếp tục nỗ lực có hệ thống nhằm phá hủy thêm năng lực hỏa lực và hệ thống phòng không của chế độ Iran trên khắp đất nước”.
Trong khi đó, các đoạn video do truyền thông Iran công bố dường như cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào Tehran vào khoảng 10h30 sáng 7/4
Thành phố thánh của người Shi’ite là Qom cũng được cho là bị tấn công vào sáng cùng ngày.
Theo một báo cáo hôm 7/4 của báo The Times (Anh), Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hiện đang ở Qom trong tình trạng bất tỉnh và không thể điều hành chính quyền.