Theo báo cáo gửi tới Ban Thư ký Ủy ban đặc biệt về chống lừa đảo trực tuyến (CCOS), lực lượng thực thi pháp luật tại huyện Kiri Sakor đã tiến hành các hoạt động kiểm tra tại những địa điểm nghi vấn lừa đảo trực tuyến ở làng Peam Kay, xã Koh Sdach vào ngày 29-30/8. Kết quả của đợt truy quét là việc bắt giữ 34 nghi phạm, bao gồm 33 công dân Trung Quốc và một phụ nữ người Campuchia. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 746 điện thoại di động, 33 máy tính xách tay, 34 máy tính để bàn, hai bộ vi xử lý và hai màn hình máy tính.
Các nghi phạm cùng tang vật đã được chuyển đến Sở Cảnh sát tỉnh Koh Kong để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Trong khi đó, vào ngày 27/8, chính quyền quận Chamkar Mon ở Phnom Penh đã kiểm tra một địa điểm nghi vấn liên quan đến hoạt động nhập khẩu trái phép hàng hóa trốn thuế trên Đại lộ Samdech Sothearos. Họ đã thu giữ khoảng 3.000 điện thoại di động được đóng trong 42 thùng, cùng với 211 máy tính liền màn hình, 16 máy tính xách tay, 16 CPU và 9 màn hình máy tính.
Các hoạt động gần đây ở Campuchia cho thấy các hành vi lừa đảo trực tuyến đang ngày càng chuyển dịch từ các khu phức hợp quy mô lớn sang những địa điểm nhỏ hơn và phân tán hơn, bao gồm phòng trọ, nhà khách, chung cư, nhà ở tư nhân, phương tiện giao thông và quán cà phê. Do đó, CCOS kêu gọi người dân và các bên liên quan kịp thời cung cấp thông tin về những địa điểm nghi vấn lừa đảo trực tuyến để cơ quan chức năng có thể phản ứng nhanh chóng.
Theo Bộ trưởng Cấp cao Chhay Sinarith, Trưởng Ban Thư ký CCOS, Campuchia hiện không còn các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nào hoạt động. Ông cho biết 86 địa điểm lừa đảo lớn từng được giới chức Campuchia xác định trước đó đã bị triệt phá, kiểm soát và đang chịu các biện pháp tịch thu sung công quỹ theo quy định của pháp luật.
Mặc dù các cơ sở lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá, giới chức Campuchia nhận định các mạng lưới tội phạm vẫn tiếp tục thay đổi phương thức hoạt động, chuyển sang quy mô nhỏ hơn và tinh vi, kín đáo hơn. Do đó, lực lượng thực thi pháp luật Campuchia vẫn đang tiếp tục điều tra và trấn áp, đồng thời chính phủ cũng đang đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức của người dân và tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế.