Lan tỏa văn hóa đọc từ các phong trào, cuộc thi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, trong đó nổi bật là các Cuộc thi, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các chương trình tuyên truyền, giới thiệu sách. Các phong trào này không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần lan tỏa thói quen đọc sách, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Giám đốc Thư viện Bắc Ninh số 1 Nguyễn Đắc Hồng phát biểu. Ảnh: Danh Lam.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức hằng năm đã trở thành một trong những hoạt động tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp của Thư viện Bắc Ninh số 1, quy mô cuộc thi ngày càng được mở rộng. Năm 2019, cuộc thi thu hút hơn 24.000 bài dự thi từ 203 trường học; đến năm 2025, con số này tăng lên trên 144.000 bài từ 315 trường, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đọc sách trong giới trẻ .

Các bài dự thi được thể hiện phong phú với nhiều hình thức như viết tay, trình bày video clip, vẽ tranh có thuyết minh… Qua đó, học sinh không chỉ thể hiện khả năng cảm thụ sách mà còn phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng trình bày và phản biện.

Tại lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, đồng chí Nguyễn Đắc Hồng, Giám đốc Thư viện Bắc Ninh Số 1, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Sách luôn được xem là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, là người thầy thầm lặng giúp con người hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy khát vọng cống hiến”.

Theo đồng chí, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức, do đó việc tổ chức các cuộc thi, phong trào đọc sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nhất là trong thế hệ trẻ.

Để các cuộc thi đạt hiệu quả, công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành được triển khai đồng bộ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo UBND các xã, phường trong tỉnh, hướng dẫn các trường học triển khai sâu rộng đến học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng.

Ngay từ cấp cơ sở, các nhà trường đã tích cực tổ chức phát động, phổ biến thể lệ, hướng dẫn học sinh tham gia, đồng thời lựa chọn những bài dự thi chất lượng gửi về cấp tỉnh. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng qua báo chí, truyền hình, pano, áp phích… góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của văn hóa đọc.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, phong trào còn tạo ra những “hạt nhân” tích cực. Nhiều học sinh sau khi tham gia đã chủ động xây dựng tủ sách lớp học, tổ chức câu lạc bộ đọc sách, chia sẻ sách hay trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

“Cuộc thi không chỉ là nơi để các em thể hiện khả năng mà còn là diễn đàn để chia sẻ những cuốn sách hay, những bài học sâu sắc từ cuộc sống; qua đó hình thành thói quen đọc sách bền vững”, đồng chí Nguyễn Đắc Hồng khẳng định.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan buổi trưng bày sách, báo chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Danh Lam.

Bên cạnh các cuộc thi, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) được tổ chức hằng năm đã trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại các sự kiện này, hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực được trưng bày, giới thiệu; các hoạt động xếp sách nghệ thuật, đọc sách miễn phí, giao lưu với tác giả, nói chuyện chuyên đề, cuộc thi vẽ tranh theo sách… được tổ chức phong phú, tạo không gian trải nghiệm sinh động cho bạn đọc.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của sách mà còn giúp người dân, đặc biệt là học sinh, tiếp cận tri thức một cách gần gũi, hấp dẫn.

Cùng với Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, nhiều hoạt động khác cũng được triển khai như: cuộc thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách; cuộc thi vẽ tranh theo sách; các chương trình kể chuyện theo sách, sân khấu hóa tác phẩm.

Các hoạt động này tạo điều kiện để học sinh phát huy năng khiếu, thể hiện cảm nhận về sách dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đó nâng cao khả năng tiếp nhận và lan tỏa tri thức.

Đặc biệt, các buổi nói chuyện chuyên đề về kỹ năng đọc sách, vai trò của văn hóa đọc trong thời đại số cũng được tổ chức thường xuyên, giúp người dân nâng cao kỹ năng khai thác thông tin, thích ứng với xu thế chuyển đổi số .

Có thể thấy, việc phát triển văn hóa đọc tại Bắc Ninh đang được triển khai đồng bộ, từ hệ thống thư viện đến các phong trào, cuộc thi và Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Các hoạt động không chỉ góp phần hình thành thói quen đọc sách trong học sinh mà còn lan tỏa đến gia đình, cộng đồng, từng bước xây dựng môi trường học tập suốt đời trong nhân dân.

Nhấn mạnh định hướng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đắc Hồng cho biết, Thư viện Bắc Ninh Số 1 sẽ tiếp tục tham mưu ngành văn hóa đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương “xây dựng môi trường đọc thuận lợi, đưa sách đến gần hơn với người dân, để văn hóa đọc trở thành nhu cầu tự thân trong đời sống hằng ngày” .

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, văn hóa đọc tại Bắc Ninh đang từng bước phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, xây dựng con người và xã hội phát triển toàn diện.

PV
Phát động Cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc' lan tỏa tình yêu sách
Phát động Cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc' lan tỏa tình yêu sách

Ngày 24/3, tại Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN