Sóc Trăng đẩy mạnh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trât tự dịp Tết

Nhằm giữ vững an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tạo điều kiện cho người dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an lành, lực lượng Công an Sóc Trăng đã phát động đợt cao điểm tấn công tội phạm.

Sau nửa tháng phát động, các lực lượng phối hợp đã góp phần triệt phá nhiều tụ điểm buôn bán ma túy, cờ bạc, đá gà trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt giữ trong một vụ đá gà ăn tiền.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng: Mặc dù ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhưng tình hình tệ nạn xã hội, buôn bán, tàng trữ ma túy, đánh bạc, đá gà vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. 

Riêng tội phạm cờ bạc, đá gà, năm 2020, lực lượng Cảnh sát hình sự Sóc Trăng đã tổ chức đấu tranh, triệt phá 675 vụ, 3.561 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tỷ đồng; đã khởi tố 23 vụ, 44 đối tượng, xử phạt hành chính 569 vụ, 2.966 đối tượng.

Thời điểm cuối năm, tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng, nhất là ở vùng nông thôn, đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống quyết liệt hơn. Nhiều vụ cờ bạc, đá gà ăn tiền được triệt phá với số tiền hàng trăm triệu đồng, có sự tham gia của hàng chục đối tượng. Gần đây nhất, đầu tháng 12/2020, Công an huyện Kế Sách đã liên tiếp triệt phá 2 điểm lắc tài xỉu ăn tiền tại Ấp 10, xã Trinh Phú và ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, bắt quả tang hàng chục đối tượng tham gia, số tiền tạm giữ lên đến gần 100 triệu đồng. Ngày 15/12/2020, lực lượng Công an Sóc Trăng đã phát hiện, triệt phá một đường dây với nhiều điểm mua bán, tàng trữ ma túy, thu giữ gần 1 kg ma túy đá, hơn 1,4 tỷ đồng và bắt nhiều đối tượng trong đường dây. 

Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, tệ nạn cờ bạc diễn biến phức tạp hơn, số tiền ăn thua lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường trao đổi với nhau qua điện thoại thông minh hoặc qua mạng xã hội, bố trí người, lắp đặt camera quan sát để canh gác, cảnh giới và thường xuyên thay đổi địa điểm, địa bàn hoạt động, gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình tiếp cận để bắt và xử lý.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt giữ trong một vụ đá gà ăn tiền.

Theo Thiếu tá Mã Minh Chiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng: Để thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tập trung phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp công tác để phát hiện và triệt xóa các điểm, tụ điểm hoạt động cờ bạc trên địa bàn.

Trước mắt, đơn vị sẽ phối hợp với Công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, xử lý kịp thời các tin báo, tố giác của người dân liên quan đến tệ nạn cờ bạc, bảo đảm cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh. 

Tệ nạn cờ bạc là nguyên nhân dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội, làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp tài sản… gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do đó, cùng với sự nỗ lực của lực lượng Công an, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm ở Hải Dương
Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm ở Hải Dương

Ngày 14/12, Công an tỉnh Hải Dương đã tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai kế hoạch năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN