Ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp

Tối 15/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lực lượng làm nhiệm vụ cao điểm trấn áp tội phạm. 

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm diễn ra trong thời gian 2 tháng (từ ngày 15/7 đến hết ngày 14/9/2020) là đợt ra quân có tính bước ngoặt, nhằm phát huy kết quả 6 tháng đầu năm của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tạo tiền đề bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp.

Giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, kết quả thực hiện đợt cao điểm phải đảm bảo cao hơn chỉ tiêu của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra từ đầu năm. Thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của đợt cao điểm để thực hiện có hiệu quả ngay từ khi ra quân; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm quán triệt cán bộ, chiến sỹ về tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Đại tá Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị tập trung chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh trật tự ở thành phố trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Các đơn vị tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; chủ động phương án phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Các đơn vị tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xảy ra 1.979 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 36 vụ, tương đương 1,79%). Công an Thành phố đã điều tra, khám phá 1.507 vụ phạm pháp hình sự (đạt 76,15%); trong đó triệt phá 362 băng, nhóm tội phạm. Cơ quan Công an đã thu giữ 3 quả nổ tự chế; 11 khẩu súng, 302 viên đạn và nhiều vũ khí thô sơ khác.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)
Kết quả bước đầu trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại TP Hải Phòng
Kết quả bước đầu trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại TP Hải Phòng

Tại Hải Phòng, tính đến thời điểm 30/6, toàn thành phố đã hoàn thành 1.254/1.254 Đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở (đạt 100%). Kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu, đúng phương án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN