Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm ở Hải Dương

Ngày 14/12, Công an tỉnh Hải Dương đã tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai kế hoạch năm 2021.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu đã ghi nhận, biểu dương những thành tích trong việc giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh Hải Dương trong năm 2020.

Năm 2021 và trong thời gian tới có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phải quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của tỉnh thành chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Công an tỉnh Hải Dương cần tập trung xây dựng lực lượng công an từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; triển khai mạnh mẽ các biện pháp trong công tác nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh - trật tự, tăng cường trấn áp, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp. Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phải quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, nhất là ở khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

“Địa phương nào để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành hoặc có các băng nhóm thì bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ”, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh. 

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Hải Dương.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng lưu ý lực lượng Công an tỉnh cần hướng về cơ sở, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng công an xã để lực lượng này ngày càng trưởng thành, bám sát cơ sở và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng Công an tỉnh cần chú trọng phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia phòng  ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm đến từng thôn, khu, xóm, phố, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chức trên địa bàn. “Lực lượng Công an tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, coi công việc của dân và doanh nghiệp như công việc của chính người thân của mình”, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu lưu ý.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Hải Dương yêu cầu, để chuẩn bị đón Tết dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới, Công an tỉnh Hải Dương cần chủ động nắm chắc tình hình, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân thuộc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết, trong năm qua lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, khám phá 646 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,4%; phát hiện 148 vụ, 193 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”; phát hiện, bắt giữ 315 vụ, 1.496 đối tượng cờ bạc; bắt giữ 41 vụ, 114 đối tượng mại dâm; phát hiện, bắt giữ 818 vụ, 1.720 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; khởi tố điều tra 1 vụ, 1 bị can về tội tham ô tài sản; 1 vụ, 1 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; phát hiện bắt giữ 693 vụ, 731 đối tượng vi phạm pháp luật về gian lận thương mại, buôn lậu; phát hiện 633 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý hành chính 627 vụ, phạt tiền trên 5 tỷ đồng…

Trong năm 2020 Công an tỉnh Hải Dương đã có 349 lượt tập thể, 999 lượt cá nhân được các cấp khen thường. Trong đó, có 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, 5 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 37 lượt tập thể, 79 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 35 lượt tập thể, 48 lượt cá nhân được UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Việt Nam đề cao trách nhiệm quốc gia trong ngăn ngừa, trừng trị tội phạm
Việt Nam đề cao trách nhiệm quốc gia trong ngăn ngừa, trừng trị tội phạm

Tại phiên họp trực tuyến công khai ngày 10/12 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình Sudan, Việt Nam đã đề cao trách nhiệm hàng đầu của các quốc gia trong bảo đảm tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm hình sự nghiêm trọng như tội phạm chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội xâm lược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN