Sản phụ L.T.T (TP Hồ Chí Minh) mang thai 31 tuần tuổi được cấp cứu trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm suy thai cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. Trước tình trạng nguy kịch, êkíp bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu sống hai mẹ con sản phụ.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân L.T.B (nữ, 78 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) ngưng tim do nhồi máu cơ tim. Ca cấp cứu đặc biệt thành công khi bệnh nhân được cứu sống, không có di chứng thần kinh.
Một bệnh nhân nam bị ngừng tuần hoàn ngoại viện do bị điện giật đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nỗ lực cứu sống với cơ hội tưởng chừng rất mong manh.
Sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 khiến nhiều người dân dù đã đăng ký trước nhưng không đến hiến máu do tâm lý e ngại dịch bệnh, dẫn đến lượng máu dự trữ đang giảm mạnh.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Quân y 110 - Quân khu 1 đã cử 2 đoàn cán bộ y, bác sĩ đến vùng tâm dịch thuộc xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.
Ngày 14/5, đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện đã cứu sống và làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Trương H., 42 tuổi, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa gây biến chứng suy đa cơ quan, viêm phổi rất nặng. Đặc biệt, do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có khả năng chi trả chi phí, Bệnh viện đã trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo để hỗ trợ bệnh nhân trong điều trị.
Để đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, liên tục, Sở Y tế Vĩnh Phúc vừa có công văn hỏa tốc hướng dẫn phân luồng khám chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ vừa điều trị thành công cho bệnh nhi tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh mơ hồ giới tính kèm nhiều bệnh lý hiếm gặp.
Ngày 12/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An cho biết, nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch, ngăn ngừa dịch lây lan diện rộng, đến ngày 15/5, địa phương sẽ có thêm một cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2.
Chiều 11/5, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ khánh thành Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 11/5, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng tiểu ban Điều trị, Phó Trưởng Tiểu ban an toàn Tiêm chủng đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch, giãn cách bệnh nhân và công tác xét nghiệm, đảm bảo an toàn tiêm chủng tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Ngày 10/5, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết: Các thầy thuốc của Bệnh viện đã cấp cứu thành công một ca bệnh hiểm nghèo, mang lại sự sống cho người phụ nữ đã ngưng tim, ngưng thở khi nhập viện.
Sau khi nhiều bệnh viện tại khu vực phía Bắc bị phong tỏa do có bác sỹ, bệnh nhân, người nhà mắc COVID-19, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác giám sát phòng dịch COVID-19 xâm nhập.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ngày 6/5/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - nơi có liên quan đến bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2 đã thực hiện phong tỏa tạm thời, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, trưa 4/5, Bệnh viện Bà Rịa phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phẫu thuật lấy tạng của một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông và chết não. Đây là trường hợp thứ 2 hiến tạng tại Bệnh viện Bà Rịa.
Nhằm đảm bảo an toàn bệnh viện trước đại dịch COVID-19, nhất là sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khi các cán bộ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện trở lại làm việc bình thường, ngày 4/5, Bệnh viện Phổi Trung ương đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% viên chức và người lao động.
Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết: Ngày 3/5, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuất phát lên đường sang Lào để hỗ trợ nước bạn trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh nhân COVID-19.
Đêm 2/5, Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam chính thức tiếp nhận các trường hợp F1 có bệnh lý nền nặng, già yếu, trẻ em.
Ngày 1/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam để tổ chức nơi này thành Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Chiều 30/4, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, Cục đã có văn bản đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương lên kế hoạch, xây dựng đề án thiết lập điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.