BS.CKII Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết, bệnh nhân P.Y. (36 tuổi, sinh sống tại Campuchia) nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, xanh xao và ngất xỉu. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng hồng cầu trong máu giảm rất thấp, chỉ còn khoảng một phần ba so với mức bình thường.
Bệnh nhân P.Y. cùng chồng bày tỏ sự cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ đã đồng hành, chăm sóc và điều trị trong thời gian tại Việt Nam. Ảnh: BV
Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc lupus ban đỏ hệ thống - một bệnh tự miễn khiến hệ miễn dịch tấn công chính cơ thể. Ở trường hợp này, bệnh làm các tế bào hồng cầu bị phá hủy liên tục, dẫn đến thiếu máu nặng.
Theo bác sĩ, lupus ban đỏ có thể gây tổn thương nhiều cơ quan như da, khớp, thận, hệ thần kinh và hệ tạo máu. Với bệnh nhân P.Y., tình trạng thiếu máu diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng.
Ban đầu, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc để kiểm soát phản ứng của hệ miễn dịch. Sau khoảng hai tuần, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện nhưng hiệu quả điều trị giảm dần. Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân xuất hiện thêm cục máu đông trong tĩnh mạch, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm.
BS.CKII Cồ Nguyễn Phương Dung, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết, việc điều trị gặp nhiều khó khăn vì bệnh nhân vừa bị thiếu máu nặng, vừa phải xử lý cục máu đông. Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi có thể đe dọa tính mạng. Do đó, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn giữa nhiều chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị phù hợp.
Bệnh nhân được truyền máu, dùng thuốc kiểm soát bệnh, kết hợp thuốc chống đông và can thiệp lấy cục máu đông khi sức khỏe ổn định hơn. Khi phác đồ điều trị ban đầu không còn đáp ứng, các bác sĩ chuyển sang sử dụng thuốc sinh học để kiểm soát bệnh.
Sau gần hai tháng điều trị nội trú, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, trong lần tái khám sau một tháng, các bác sĩ tiếp tục phát hiện bệnh nhân có u nang buồng trứng kích thước lớn, có nguy cơ vỡ nên chỉ định phẫu thuật.
Do người bệnh vẫn phải điều trị lupus và sử dụng thuốc chống đông, ê kíp điều trị đã phối hợp giữa các chuyên khoa Nội, Huyết học và Phụ khoa để xây dựng kế hoạch phẫu thuật an toàn, hạn chế nguy cơ chảy máu và tái phát bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi.
Chồng bệnh nhân P.Y đã gửi thư cảm ơn đội ngũ y bác sĩ.
Sau quá trình điều trị, chồng bệnh nhân đã gửi thư cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện, đặc biệt là BS.CKII Cồ Nguyễn Phương Dung và BS.CKII Mai Văn Minh.
Trong thư, chồng bệnh nhân viết: "Chúng tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bếp và nhân viên vệ sinh đã tận tình chăm sóc vợ tôi trong suốt 40 ngày điều trị khi cô ấy lâm bệnh nặng. Nhờ sự điều trị của các bác sĩ, sức khỏe của vợ tôi đã hồi phục từng ngày và có thể trở về với gia đình".