Thoái hóa khớp gối vốn được xem là bệnh lý của tuổi già nhưng hiện đang có xu hướng trẻ hóa khi nhiều người ngoài 30 tuổi đã xuất hiện triệu chứng. Các chuyên gia cho biết, chưa có phương pháp đảo ngược hoàn toàn quá trình lão hóa khớp, vì vậy điều trị cần được cá thể hóa và cập nhật các kỹ thuật mới.
Ngày 29/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương ký tờ trình thành lập và bổ nhiệm Ban Giám đốc của 4 bệnh viện dã chiến có tổng số khoảng 16.000 giường bệnh được bố trí tại 3 địa phương trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã chủ trì buổi gặp mặt với các đoàn của bộ ngành, đơn vị và địa phương chi viện, hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở 19 tỉnh, thành phía Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, chiều 27/7, tỉnh Phú Thọ tiếp tục cử 52 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 27/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh quyết định thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Sở Y tế thành phố.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận tạm chuyển đổi công năng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức thành bệnh viện điều trị Bệnh nhân COVID-19 với quy mô lên đến 200 giường bệnh. Đây cũng là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh tham gia vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 26/7, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, các bác sỹ của Bệnh viện vừa cứu sống một sản phụ mang thai 34 tuần bị ho ra máu mức độ nặng nguy cơ tắc nghẽn, nguy hiểm tính mạng và có vi khuẩn lao trong đờm.
Ngày 26/7, Sở Y tế Tây Ninh có thông báo khẩn về chuyển tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19.
Ngày 25/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk và Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học Tây Nguyên.
Tối 23/7, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết, Long An vừa được Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh quyết định cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR cho 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
Ngày 22/7, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Lê Quang Trung cho biết, trước tình trạng số ca mắc COVID-19 đang tăng lên từng ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại, tỉnh đang gấp rút khảo sát, thiết lập và đưa vào sử dụng các bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Chiều 21/7, tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp góp ý Đề án Tăng cường năng lực hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng.
Ngày 21/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã công bố đưa vào vận hành Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5B, đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một) và sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang gia tăng số lượng người bệnh, cũng với nhiều người cũng có các biểu hiện đau hoặc sốt cao do các nguyên nhân khác cần được chữa ban đầu, nên nhu cầu sử dụng các thuốc giảm đau, hạ sốt tăng lên.
Nhằm tạo nguồn nhân lực sẵn sàng ứng phó với đại dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ, ngày 20/7, 49 bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa hồi sức, cấp cứu từ các cơ sở y tế của tỉnh Hưng Yên được cử đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để đào tạo về chẩn đoán, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó có các kỹ thuật cao như thở máy, thở máy không xâm nhập, ECMO, lọc máu…
Ngày 18/7, UBND tỉnh Bình Dương cùng các ngành chuyên môn đã chính thức đưa bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường đi vào hoạt động (bệnh viện dã chiến số 1 trên đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Trước diễn biến phức tạp của dịch dịch bệnh COVID-19 khi các ca nhiễm gia tăng, TP Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Bệnh viện Hồi sức COVID-19 để điều trị các ca bệnh nặng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Nai, số ca bệnh gia tăng nhanh, để nâng cao năng lực điều trị cho ngành y tế Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai cử nhóm chuyên gia hồi sức có kinh nghiệm đến Đồng Nai hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch.
Tối 16/7, bác sĩ chuyên khoa II Mai Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công 2 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng diễn biến nặng.
Ngày 14/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện tuyến Thành phố và tuyến quận/huyện chuẩn bị sẵn sàng các phương án để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện thành công một ca ghép thận cùng huyết thống, được thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Thanh Hóa có nhiều diễn biến phức tạp.