Thiết thực chăm lo cho người lao động 

Ngày 26/7, tại các địa phương trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).  

Tại Nhà hát Trưng Vương, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc năm 2019.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh (thứ 3 từ phải sang) và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (thứ 2 từ trái sang) trao “Giải thưởng 28 tháng 7” cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc năm 2019. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Nhân dịp này 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.700 Chủ tịch Công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vinh dự được nhận “Giải thưởng 28 tháng 7”. Đây là những cán bộ đầy tâm huyết trong hoạt động Công đoàn, năng động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp, được đoàn viên và người lao động tín nhiệm, yêu mến.

Tại buổi lễ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố trong thời gian tới tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp công nhân, viên chức, người lao động nâng cao đời sống, ý thức chính trị, pháp luật, không ngừng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, cần coi trọng chất lượng của các Công đoàn cơ sở, lấy Công đoàn cơ sở là hạt nhân trong công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm và có những giải pháp nâng cao lợi ích hợp pháp của đoàn viên cơ sở.

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên như: chương trình “Tết Sum vầy 2019”, phối hợp tặng hàng nghìn suất quà với kinh phí trên 100 tỉ đồng cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 50 “Chuyến xe Công đoàn” đưa hơn 2.000 lượt đoàn viên ngoại tỉnh về quê ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Tháng Công nhân - 2019” với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, thông qua việc thực hiện các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”, “Hoạt động cảm ơn thành viên”, qua đó nâng cao nhận thức về hoạt động Công đoàn theo hướng mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho đoàn viên và người lao động.

Trong năm 2019 Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai chương trình “Công trình 90 Mái ấm Công đoàn”, xét và hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 90 nhà Mái ấm Công đoàn cho 90 đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn về chỗ ở, với tổng kinh phí gần hai tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương thành tích mà Công đoàn, viên chức, người lao động trong tỉnh đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chú thích ảnh
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội động nhân dân tỉnh Hà Giang và đồng chí Nguyễn Đức Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng nêu rõ: Trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh cần tích cực nâng cao phương thức hoạt động, bắt nhịp với sự chuyển biến nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ lao động; tiếp tục thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thật sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Tại Hà Giang hiện có 11 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, ba công đoàn ngành và 1.290 công đoàn cơ sở với 39.000 đoàn viên (trong tổng số trên 47.000 công nhân, viên chức, người lao động). Trong năm qua các cấp Công đoàn của Hà Giang đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: “Tháng Công nhân”; tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn”, giúp đỡ 45 hộ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn làm nhà với số tiền 1,52 tỷ đồng; tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”...

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tại thành phố Đồng Hới, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức tuyên dương đoàn viên, người lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác năm 2019.

Chú thích ảnh
50 đoàn viên, người lao động tiêu biểu năm 2018-2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong “Phong trào thi đua đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích và đóng góp quan trọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn trong thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong tập hợp, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Bí thư Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp Công đoàn trong tỉnh cần chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động; tiếp tục phát huy vai trò, chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn bằng các hoạt động thực chất; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn cơ sở để thích ứng với tình hình mới, yêu cầu mới và phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Cùng với đó, Công đoàn cần tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thật sự có hiệu quả; tuyên truyền và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến. Công đoàn các cấp phải tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, trí tuệ, trách nhiệm với công việc, không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã trao Cờ Thi đua xuất sắc cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó 50 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong “Phong trào thi đua đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”.

Tại tỉnh Đồng Tháp, tổ chức Công đoàn đã được thành lập ở hầu hết các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; ở các doanh nghiệp có đủ điều kiện thuộc các thành phần kinh tế, với tổng số 1.397 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, với gần 73.000 đoàn viên. Trong những năm qua Công đoàn luôn chú trọng công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, người lao động; luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc giải quyết các vụ tranh chấp lao động, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vừa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương 78 cán bộ công đoàn tiêu biểu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đánh giá cao những đóng góp với những việc làm cụ thể, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động, được lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Đứng trước bối cảnh mới, ông Lê Minh Hoan yêu cầu Công đoàn các cấp cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; trong công tác tuyên truyền cần đổi mới, sinh động hơn, gần gũi cơ sở, nắm chắc nguyện vọng đoàn viên và người lao động. Hoạt động công đoàn phải thiết thực, tránh dàn trải, hô hào, khẩu hiệu, sáo rỗng. Cán bộ Công đoàn cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời dạy của Bác về phương pháp làm việc của người làm công tác dân vận.

Đồng thời, Công đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy và cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn, làm cho công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của công nhân lao động, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của công nhân lao động.

Tại huyện Kỳ Sơn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành nhà công vụ giáo viên Trường Tiểu học Mường Ải.

Tháng 8/2018, hoàn lưu bão số 3 và số 4 gây mưa lũ khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng tại Trường Tiểu học Mường Ải (ngôi trường nằm ở vùng biên giới, giáp với tỉnh Xiêng Khoảng của Lào), lũ đã cuốn trôi toàn bộ dãy nhà công vụ và nhiều sách vở, đồ dùng học tập của giáo viên, học sinh. Để hỗ trợ giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Mường Ải, tháng 5/2019 công trình nhà công vụ đã được khởi công xây dựng. Đến nay công trình đã hoàn thành với dãy nhà ở khang trang gồm ba phòng và khu nhà phụ trợ. Toàn bộ công trình trị giá hơn 700 triệu đồng do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động và nhận được sự ủng hộ của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục các tỉnh Nam Định và Vĩnh Phúc cùng một phần kinh phí do UBND huyện Kỳ Sơn đối ứng.

Tại buổi lễ đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho Trường Tiểu học Mường Ải. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng tặng 270 bộ sách giáo khoa dành cho học sinh nhà trường.

PV TTXVN tại các địa phương
Công đoàn Việt Nam: Chỗ dựa vững chắc cho người lao động trên cả nước
Công đoàn Việt Nam: Chỗ dựa vững chắc cho người lao động trên cả nước

Trải qua gần một thế kỷ, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mỗi thời kỳ cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới, tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN