Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) - đây là thông tin được đưa ra trong buổi giao ban báo chí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng 16/7, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam; phát động các phong trào thi đua mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phấn đấu mỗi cấp công đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất một công trình; tổ chức biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc.

Chú thích ảnh
Các tổ chức công đoàn luôn chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động. Ảnh minh hoạ: Hoàng Nguyên/TTXVN

Nằm trong chuỗi hoạt động, dịp này sẽ diễn ra Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu và trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" vinh danh 10 cán bộ Công đoàn được tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và 90 Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc qua với chủ đề “Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển” với mục đích làm sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận, lịch sử về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; xác định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động, với việc xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra vào sáng 28/7 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên Kênh thời sự VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Hệ thời sự VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho biết, Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” đã đem lại kết quả tốt đẹp. 27.136 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở doanh nghiệp chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo thiết thực lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Điểm nhấn nổi bật của Tháng Công nhân năm 2019 là chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với 1.000 công nhân, lao động, với chủ đề “Công nhân kỹ thuật cao - một trong những động lực phát triển đất nước”, tại TP Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Công đoàn Việt Nam tổ chức diễn đàn để người đứng đầu Chính phủ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính sách của công nhân, lao động với sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương, ngành và đất nước.

Từ đầu năm 2019 đến nay, công đoàn các cấp đã ký kết 262 thỏa thuận hợp tác mới (đạt 52,4% chỉ tiêu của năm 2019); đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các thỏa thuận mới đến đoàn viên, người lao động; tạo điều kiện thuận lợi để 1.313.208 lượt đoàn viên, công nhân, lao động tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi của đối tác với tổng số tiền là hơn 63,959 tỷ đồng, qua đó thiết thực chăm lo, cải thiện đời sống đoàn viên, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn, thu hút nhiều hơn người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, Tổng Liên đoàn đã tích cực làm việc với 33 tỉnh, thành phố để thống nhất quỹ đất, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư thiết chế Công đoàn; đồng thời triển khai xây dựng thí điểm tại 3 địa phương gồm Hà Nam, Tiền Giang và Quảng Nam; dự kiến đến ngày 30/8/2019 sẽ bàn giao 500 căn hộ đầu tiên cho đoàn viên là công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam.

Phát huy vai trò đại diện, các cấp công đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, các Công đoàn cơ sở đã tham gia xây dựng 9.226 quy chế mới, sửa đổi, bổ sung 19.840 quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở cho phù hợp với quy định mới; tổ chức 22.606 cuộc đối thoại định kỳ và 2.928 cuộc đối thoại đột xuất tại doanh nghiệp; tư vấn pháp luật 13.129 vụ cho 36.398 lượt đoàn viên, người lao động; tham gia đại diện bảo vệ  người lao động tại Tòa án 739 vụ cho 1.013 người lao động; đại diện khởi kiện tại Tòa án 19 vụ tranh chấp lao động cá nhân, 2 vụ tranh chấp lao động tập thể cho 1.019 người lao động với tổng số tiền bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng...

Đỗ Bình (TTXVN)
Nâng cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam để hoàn thành sứ mệnh lịch sử
Nâng cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam để hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2/7/1994 - 2/7/2019) và tuyên dương những cán bộ công đoàn tiêu biểu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN