Không ít người dân, doanh nghiệp còn gượng ép khi tham gia BHXH

Không ít người dân, doanh nghiệp vẫn gượng ép khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Nguyên nhân do họ chưa thực sự hiểu ý nghĩa, vai trò của 2 chính sách này.

Quang cảnh hội thảo

Ngày 26/7, Hội Nhà báo Việt Nam và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã  phối hợp tổ chức hội thảo “Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam”.


Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, với chức năng là trụ cột chính trong việc đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) phục vụ lợi ích cơ bản của nhân dân, góp phần ổn định xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người dân, doanh nghiệp vẫn gượng ép khi tham gia BHXH, BHYT. Nguyên nhân là do chưa thực sự hiểu ý nghĩa, vai trò của 2 chính sách này. Thông tin về BHXH, BHYT dù đăng tải đều đặn trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.


“Thực tế này đòi hỏi công tác truyền thông về BHXH, BHYT cần đổi mới, sáng tạo; nhằm đưa chính sách vào cuộc sống. Bên cạnh việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; những "góc khuất" của việc triển khai chính sách, cũng cần được báo chí đề cập. Đó là những hình vi tiêu cực, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, những hình thức trốn đóng BHXH… Qua đó, những bất cập, khoảng trống chính sách sẽ được các ngành hữu quan chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân cùng tham gia BHXH, BHYT”, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.


Theo BHXH Việt Nam, tính đến tháng 6/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 13 triệu người, tăng 6,8% so với cùng kỳ; có hơn 76 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ hơn 82%. “Có được những thành quả trên là nhờ sự phối hợp tuyên truyền, truyền thông trên phạm vi cả nước. Đến nay, BHXH Việt Nam đã ký kết chương trình tuyên truyền với nhiều cơ quan báo chí. Tần suất thông tin, tuyên truyền với phạm vi rộng, đến nhiều nhóm đối tượng”, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết.


Để thông tin chính sách BHXH, BHYT kịp thời hơn, BHXH Việt Nam sẽ chủ động cung cấp thông tin tới báo chí, đồng thời tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức BHXH, BHYT đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về BHXH, BHYT của các cơ quan báo chí trong cả nước.


XC/Báo Tin Tức
Sa thải lao động trên 35 tuổi sẽ tạo gánh nặng cho ngành BHXH
Sa thải lao động trên 35 tuổi sẽ tạo gánh nặng cho ngành BHXH

Các cơ quan hữu quan cần sớm có những điều chỉnh ràng buộc các doanh nghiệp sử dụng lao động sau 35 tuổi; đồng thời tuyên truyền để tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN