Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo, hải quân nước này ngày 10/7 đã tiếp nhận một chiếc tàu ngầm 1.800 tấn mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu ngầm dưới nước đối phó với Triều Tiên.
Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng nước này sở hữu một tên lửa có khả năng tấn công “bất cứ nơi nào trên thế giới”, các chuyên gia đã tìm hiểu làm cách nào Triều Tiên có được tên lửa này.
Ngày 7/7, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) cho biết sẽ sớm tiến hành một đợt thử nghiệm mới Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Thông tin này được công bố sau khi Triều Tiên bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới bang Alaska của Mỹ.
Kalashnikov Concern, tập đoàn sản xuất súng trường AK huyền thoại của Nga, vừa phát triển một module chiến đấu hoàn toàn tự động dựa vào các mạng lưới thần kinh nhân tạo, cho phép nó xác định mục tiêu, học hỏi, và tự đưa ra quyết định.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đánh giá, vụ thử tên lửa 2 ngày trước đây của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng đang tiến sát tới việc làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), bày tỏ quan ngại rằng việc phát triển tên lửa của Triều Tiên “nhanh hơn nhiều so với dự tính”.
Ông Amir Farzad Ismaili, chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran nhận định hệ thống tên lửa phòng không Bavaria-373 do nước này chế tạo có sức mạnh tương đương với hệ thống S-300 của Nga và Tehran đã có kế hoạch trang bị loại tên lửa này cho lực lượng phòng không trong giai đoạn 2018-2019.
Ngày 5/7, quân đội Hàn Quốc đã công bố đoạn băng hình về các tên lửa tiên tiến có thể được sử dụng trong các chiến dịch nhằm vô hiệu hóa ban lãnh đạo Triều Tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 4/7, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết nước này và Nga đã đạt được nhất trí về vấn đề tài chính và các vấn đề kỹ thuật liên quan tới thương vụ mua hệ thống tên lửa tên lửa phòng không S-400 của Moskva.
Báo chí Mỹ dẫn lời các quan chức và chuyên gia phân tích quân sự nước này cho rằng Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu tiên vào ngày 4/7, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.
Theo tờ Thời báo Tài chính ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Anh vừa ký hợp đồng đặt hàng trị giá 3,7 tỷ bảng (4,42 tỷ USD) với tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới BAE của Anh để đóng đội tàu chiến mới cho Hải quân Hoàng gia.
Cơ quan hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ vừa công bố danh sách chi tiết các loại vũ khí và dịch vụ hỗ trợ có trong thỏa thuận mua bán mà nước này dành cho Đài Loan (Trung Quốc).
Một trung tâm nghiên cứu quân sự công nghệ cao tại Nga vừa tiết lộ mẫu thiết kế có khả năng được dùng làm áo giáp chiến đấu thế hệ mới cho binh sĩ Nga.
Tháng trước, một tên lửa do Triều Tiên phóng đã bay lên khoảng không vũ trụ ở độ cao gấp 5 lần so với Trạm vũ trụ quốc tế. Một báo cáo phân tích những dữ liệu công khai có sẵn của hãng tin Reuters đã chỉ ra cách thức có thể đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiến gần hơn tới mục tiêu chế tạo một tên lửa có khả năng bay tới Mỹ.
Bộ Quốc phòng Nga ví mẫu tàu sân bay mới nhất của Anh HMS Queen Elizabeth là một con "ong chúa" sẽ không làm được gì nếu như không có tàu khác bảo vệ.
Ngày 28/6, Trung Quốc đã trao tặng hàng nghìn khẩu súng cho Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte để giúp Manila trong cuộc chiến chống các tay súng Hồi giáo đang ẩn náu ở thành phố Marawi, miền Nam nước này.
Ngày 28/6, Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Bursuk cho biết nước này dự định đóng một tàu sân bay mới.
Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport ngày 28/6 ghi nhận sự quan tâm của các quốc gia Đông Nam Á và khu vực Mỹ Latinh đối với vũ khí khí tài do Nga chế tạo trang bị cho các đơn vị hải quân.
Xem màn hạ cánh thẳng đứng của máy bay AV-8B Harriers xuống tàu tấn công đổ bộ USS America.
Quân đội Mỹ vừa thử nghiệm thành công bắn trúng một mục tiêu tự hành bằng súng laser năng lượng cao gắn trên trực thăng tấn công Apache AH-64.
Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê chuẩn thương vụ bán 5 máy bay Gulfstream G550 được trang bị hệ thống tình báo, trinh sát, do thám, tác chiến điện tử (AISREW) cho Australia và 1 máy bay vận tải quân sự C-17 cho Ấn Độ.