Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Một chuyên gia về tên lửa Mỹ cho hay động cơ dùng cho tên lửa đạn đạo tầm trung mới được phát triển của Triều Tiên được cho là có nguồn gốc từ các nước như Ukraine hay Nga.
Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/6 tuyên bố nước này sẵn sàng bán các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ và đã thảo luận vấn đề này với Ankara.
Saudi Arabia vẫn tiếp tục các thỏa thuận mua máy bay trực thăng ATAK và chiến hạm MILGEM từ Ankara mặc dù vương quốc này vừa đạt được một thỏa thuận mua vũ khí trị giá hơn 110 tỷ USD với Mỹ.
Hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa mặt đất (GMD) của Mỹ tại Căn cứ Không quân Vandenberg ở California ngày 30/5 đã phóng thành công một quả tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Chuyên gia Brig Ben Barry thuộc Viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế (IISS) ở London cho rằng vũ khí chống tăng hiện đại đang được Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng ít có khả năng đối phó với xe tăng loại mới T-14 "Armata" của Nga.
Quân đội Mỹ đã mất dấu lô vũ khí và trang thiết bị quân đội trị giá 1 tỷ USD được vận chuyển tới Kuwait và Iraq.
Trực thăng đa chức năng mới nhất của quân đội Nga Ka-62 đã có cuộc bay thử trên bầu trời lần đầu tiên và để lại ấn tượng tốt.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov cho rằng một trong những ưu tiên chính trong chương trình quốc gia về trang bị vũ khí của Moskva trong giai đoạn 2018-2025 sẽ là chế tạo vũ khí siêu thanh.
Ngày 22/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un vừa phê chuẩn việc triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới để sử dụng trong chiến đấu trong bối cảnh nước này vừa phóng thử thành công một tên lửa loại này.
Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự - kỹ thuật (FSMTC) Anatoly Punchuk ngày 20/5 cho biết, nhiều nước Mỹ Latinh đang quan tâm đến việc mua thủy phi cơ Be-200 cũng như các xe bọc thép của Nga.
Nga vừa tung ra một loại vũ khí bí mật mới - đội quân gồm 100 xe tăng “tàng hình” T-14 Armata nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu.
Kênh truyền hình NBC News ngày 19/5 dẫn lời 2 quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cuối tuần trước đã thành công với việc tên lửa đã bay trở lại tầng khí quyển như kế hoạch.
Lực lượng Không quân Mỹ thông báo máy bay do thám U-2 đang được tích hợp với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ chạy thử nghiệm trong cuộc tập trận thường niên Northern Edge tổ chức tại bang Alaska (Mỹ).
Hiện tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã được đưa tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia các buổi huấn luyện chung với tàu USS Carl Vinson trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang sau hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và tập trận trong khu vực.
Chiến đấu cơ F-35 trị giá 135 triệu USD của quân đội Mỹ đã có màn thử nghiệm khai hỏa lần đầu tiền trên bầu trời vào hôm 8/5.
Gần đây đồng loạt báo lá cải Anh đưa tin Nga có thể tạo ra các đợt sóng thần khi kích hoạt tên lửa hạt nhân “chuột chũi” nổ ở giữa đại dương. Vậy các chuyên gia hạt nhân đánh giá thế nào về khả năng này?
Chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên đã đạt bước tiến nhanh hơn do với dự báo của Hàn Quốc.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh vụ phóng thử tên lửa mới nhất có thể mang đầu đạn hạt nhân của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump kịch liệt phản đối việc sử dụng hệ thống phóng điện từ hỗ trợ máy bay cất cánh trên tàu sân bay USS Gerald Ford.
Tiết lộ của một cựu quan chức Mỹ làm việc trong chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ làm nhiều người giật mình về khả năng của Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc. Tới nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tiết lộ này.